Gặp mặt đại biểu đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ tiêu biểu

Sáng 22-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức gặp mặt 92 đại biểu là đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của các tổ chức quần chúng giai đoạn 2015-2020, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: 5 năm qua, các tổ chức quần chúng trong Quân đội đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nội dung công tác; tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức quần chúng đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị.

Các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, có trên 90% tổ chức quần chúng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu điển hình tiên tiến tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Hồng Pha

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, cổ vũ, động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Từ phong trào thi đua yêu nước của Thanh niên, Phụ nữ Quân đội, Công đoàn Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các phong trào. Điều đó được thể hiện ở tinh thần khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu khoa học, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật... xứng đáng là lực lượng kế tục truyền thống của QĐND Việt Nam Anh hùng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương mong rằng, cán bộ, đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ được tuyên dương lần này sẽ không chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hồng Pha

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành; phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ Quân đội...

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân, tiếp tục lan tỏa, tô thắm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gap-mat-dai-bieu-doan-vien-thanh-nien-cong-doan-va-hoi-vien-phu-nu-tieu-bieu-post430114.html