Gặp mặt chức sắc các tôn giáo mừng xuân Canh Tý năm 2020

Nhân dịp đón xuân Canh Tý năm 2020, sáng 15/1, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu các chức sắc tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnhủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịchỦy ban MTTQ VN tỉnh; đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Tổnggiám mục Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám Mục Tổnggiáo phận thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm;Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hôịPhật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Cùng dự có đại diện một sốban, ngành của Trung ương, một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo các sở,ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đây là lần thứ 6 Công an tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chứcbuổi gặp mặt, giao lưu mừng xuân với các vị chức sắc tôn giáo, qua đó khẳng địnhsự đồng thuận cao giữa đạo và đời, góp phần cùng toàn xã hội đảm bảo tốt anninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các vị chức sắc các tôn giáo bàytỏ vui mừng, phấn khởi và cảm ơn Công an tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức buôỉgặp đầy ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện để các tôn giáo được giao lưu, chia sẻ,cảm thông và hiểu nhau hơn, qua đó tạo sự đoàn kết toàn dân, chung sức, chunglòng cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh xây dựng Ninh Bình ngàycàng phát triển bền vững.

Đại diện các chức sắc cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp,các ngành trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết nhữngkiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tuhành và tín đồ các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt để đồngbào các tôn giáo yên tâm tu hành và tích cực tham gia đóng góp vào các công việccủa đất nước và địa phương.

Trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc,chức việc các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục vận động đồng bào có đạo phát huy nhữnggiá trị tốt đẹp của đạo đức tôn giáo, quan tâm tổ chức các phong trào thi đuayêu nước, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ĐinhVăn Điến ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc,nhà tu hành và tín đồ tôn các tôn giáo của tỉnh trong những năm qua.

Đánh giá cao việc chủ động tham mưu đề xuất của Công an tỉnhtrong phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức buổi gặp mặt giao lưu trang trọng,đầy ý nghĩa, đây là điểm rất đặc sắc, riêng có của tỉnh Ninh Bình. Lực lượngcông an tỉnh cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật tạicác cơ sở tôn giáo kết hợp với phát động phong trào chung tay đảm bảo an ninhtrật tự, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vai trò, trách nhiệmcủa các vị chức sắc trong việc vận động nhân dân và tín đồ, phật tử tham giacác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở ngày càng thể hiện rõ nét, thiếtthực và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện 2 tôn giáo.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiêùngày kỷ niệm lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tiến tới Đại hội đại biêủtoàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm Ninh Bình vinh dự đăng cai Năm Du lịchquốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các chức sắc tôn giáo với tìnhcảm, uy tín và trách nhiệm, tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo tích cựctham gia phát triển kinh tế, xã hội và các phong trào cách mạng ở địa phương;xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo, giữa đồng bào có đạovà không có đạo, tích cực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tácquản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới và pháttriển của tỉnh, làm cho đồng bào các tôn giáo luôn được sống yên vui trong tìnhyêu thương tràn đầy của Đức Phật và Thiên Chúa.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này cần tuyêntruyền, vận động đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luậtvề phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại của rượu,bia; bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, phòng, chống cháy nổ, không sản xuất,tàng trữ, vận chuyển, đốt các loại pháo.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Côngan đã tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện 2 tôngiáo. Ban tổ chức buổi gặp mặt cũng đã tặng hoa, quà cho đại diện 2 tôn giáo.

Mai Lan- Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gap-mat-chuc-sac-cac-ton-giao-mung-xuan-canh-ty-nam-2020-20200115024648615p12c16.htm