Gặp mặt cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ

Chiều 21.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng và các cán bộ nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo. 90 năm qua, dưới ngọn cờ đấu tranh cách mạng của Đảng, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác Tuyên giáo trải qua gian khổ ác liệt, cống hiến và hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Dù trong hoàn cảnh nào, công tác tư tưởng của Đảng vẫn bám sát diễn biến của thời cuộc, sử dụng những hình thức tuyên truyền linh hoạt, sát với phong trào quần chúng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tiến lên giành chính quyền vào năm 1945, đánh thắng thực dân Pháp vào năm 1954, đế quốc Mỹ năm 1975, thống nhất đất nước, độc lập dân tộc, từng bước thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên giáo đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo đã có sự chuyển biến sâu sắc, bám sát thực tiễn, bám sát địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, thực sự là lực lượng "đi trước - mở đường".

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình KT- XH trong tỉnh còn nhiều vấn đề tiếp tục phát sinh, diễn biến phức tạp, tác động đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua, tập trung tham mưu, triển khai kịp thời, có chất lượng hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và thời gian tới, với mục tiêu, nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ Ban Tuyên giáo đã phát biểu đánh giá về vai trò, đóng góp của ngành Tuyên giáo các cấp trong sự phát triển chung của tỉnh những năm qua. Đồng thời chỉ ra những thách thức, khó khăn của ngành Tuyên giáo trong tình hình mới, đòi hỏi ngành Tuyên giáo và người làm công tác Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát thực tiễn cuộc sống, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh.

H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202012/gap-mat-can-bo-tuyen-giao-qua-cac-thoi-ky-3035789/