Gặp mặt cán bộ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 18-12, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt cán bộ của đơn vị qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt chặng đường 76 năm qua, truyền thống Binh đoàn 15 trong xây dựng, phát triển, tiếp sức cho bà con vùng biên giới vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

 Các đại biểu về dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu về dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã giới thiệu truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của Binh đoàn 15 nói riêng trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hiện nay. Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 đã đánh giá cao những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ đổi mới và đã thông tin những vấn đề lớn đang diễn ra trên thế giới, khu vực, trong nước, trên địa bàn và kết quả sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn 15 trong năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho cán bộ đơn vị.

Đồng chí Tư lệnh cũng mong muốn các cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp để xây dựng binh đoàn ngày càng vững mạnh; phát huy uy tín của mình, động viên các cán bộ, công nhân của đơn vị thi đua lao động sản xuất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Binh đoàn 15, tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu chiến binh cũng như các hội, đoàn thể tại địa phương, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tinh thần và sức lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền xây dựng hệ thống chính trị, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Dịp này, 9 đồng chí nguyên là cán bộ của Binh đoàn đã được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-can-bo-nhan-ky-niem-76-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-646944