Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 107

Sáng 11/12, tại Trạm khách T50, Ban Liên lạc Tiểu đoàn 107 tổ chức buổi gặp truyền thống Tiểu đoàn pháo binh 107 thời kỳ chống Mỹ, nhân dịp 56 năm thành lập Tiểu đoàn Pháo binh 107 và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022).

Trong không khí thân mật, ấm tình đồng đội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu, chiến thắng của Tiểu đoàn 107 anh hùng.

Tiểu đoàn 107 (nguyên là Tiểu đoàn 207) thành lập ngày 28/4/1966 tại Hải Phòng, thuộc Sư đoàn 320B, Quân khu 3 đóng tại Ninh Bình. Tiểu đoàn được biên chế thành 3 đại đội, vũ khí chủ yếu là sung máy cao xạ 12,8 ly. Sau 7 tháng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Hải Phòng và Ninh Bình. Ngày 25/12/1966, Tiểu đoàn hành quân vào Nam. Suốt hơn 4 tháng hành quân bộ vượt Trường Sơn, ngày 30/4/1967, Tiểu đoàn đến xã Ba Điền (Ba Tơ). Quân khu 5 tiếp nhận và đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn 107.

Tháng 10/1967 đơn vị được tăng cường một Đại đội Cối 82 ly từ miền Bắc vào. Tháng 3/1969, Đại đội H17 Tỉnh đội Quảng Ngãi sáp nhập vào Tiểu đoàn và được trang bị thêm ĐKZ, ĐKB, A12 và trở thành Tiểu đoàn pháo binh hỗn hợp được biên chế thành 3 đại đội….Tháng 5/1975, Tiểu đoàn ra phòng thủ bảo vệ đảo Lý Sơn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Sự phát triển và hình thành của đơn vị tại chiến trường Quảng Ngãi luôn gắn liền với những trận đánh quyết liệt với Mỹ - ngụy, lập nên nhiều chiến công vang dội. Trong 8 năm liên tục chiến đấu (1967 – 1975), tại chiến trường Quảng Ngãi, Tiểu đoàn đã đánh 935 trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy và làm hư hỏng 135 pháo, cối các loại; bắn cháy, làm hư hỏng 54 máy bay HUIA, 5 máy bay phản lực, 1 kho xăng, 40 xe bọc thép…

Trung tá Nguyễn Nhật Thăng, nguyên Tiểu đoàn trưởng giai đoạn 1969 - 1973 chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Ngoài nhiệm vụ tác chiến, Tiểu đoàn còn phối hợp cùng nhân dân và du kích địa phương xây dựng cơ sở, làm công tác vận động quần chúng, phát động quần chúng đánh giặc, diệt ác ôn, phá ấp chiến lược, giải phóng nhiều khu dân cư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, để lại những hình ảnh tốt đẹp trong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi, được quần chúng nhân dân tin yêu, mến phục.

Với những thành tích, chiến công trong chiến đấu, Tiểu đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Tháng 3 năm 1993, phiên hiệu Tiểu đoàn 107 được chuyển giao cho huyện Lý Sơn theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, đơn vị không còn phiên hiệu và đươc thành lập Ban Liên lạc truyền thống. Ngày 4/9/2009, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thành lập Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 107 thời kỳ chống Mỹ. Từ ngày thành lập đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức 5 lần gặp mặt các đồng đội”, Cựu chiến binh Đào Đình Hùng, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 107 nói.

Tin, ảnh: H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2026/202212/gap-mat-can-bo-chien-sy-tieu-doan-107-3148510/