Gặp mặt các thế hệ tham gia công trường Thanh niên cộng sản

Từ khoảng 10.000 thanh niên năm 1979 đến năm 1988 đã có 40.000 lao động trẻ trên công trường. Thanh niên đóng vai trò chủ đạo trong hoàn thành nhiều chiến dịch như ngăn sông Đà, thông kênh dẫn dòng, thông hầm xả lũ, đắp tuyến đập chính, chống lũ ngày đêm...

Ngày 12/3, tại Hòa Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các thế hệ tham gia công trường Thanh niên cộng sản các thời kỳ.

Các thế hệ tham gia công trường Thanh niên cộng sản các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Các thế hệ tham gia công trường Thanh niên cộng sản các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Cùng tham dự có đại diện các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đại diện các đơn vị có công trình thanh niên tiêu biểu được tuyên dương trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh".

Tại chương trình, 60 đồng chí nguyên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tiêu biểu từng trực tiếp cống hiến tại các công trường Thanh niên cộng sản đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn; chia sẻ những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ sôi nổi.

Ông Hoàng Tuấn La, nguyên cán bộ Trung ương Đoàn tham gia công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình chia sẻ: “Tôi rất vui khi gặp lại đồng đội từng trực tiếp làm việc tại các công trường Thanh niên cộng sản năm xưa, trong đó có Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Chúng tôi được ôn lại một thời kỳ gian khó nhưng cũng đầy hào hùng, oanh liệt. Những công trình Thanh niên cộng sản đã góp phần hình thành một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, kiên cường, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng đất nước”.

Các đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 6/11/1979, Nhà máy thủy điện Hòa Bình, lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó, đã được khởi công. Đây là một trong những dấu ấn quan trọng của đất nước và đặc biệt là của tuổi trẻ Việt Nam. Hàng chục nghìn thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tình nguyện lên công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Từ khoảng 10.000 thanh niên năm 1979 đến năm 1988 đã có 40.000 lao động trẻ trên công trường. Thanh niên đóng vai trò chủ đạo trong hoàn thành nhiều chiến dịch như ngăn sông Đà, thông kênh dẫn dòng, thông hầm xả lũ, đắp tuyến đập chính, chống lũ ngày đêm...

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước sau này, đã có nhiều công trình thanh niên tiêu biểu như công trường Nhà máy thủy điện Yaly, Cụm Khí - điện - đạm Cà Mau, Nhà máy thủy điện Lai Châu, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, các mỏ than Thanh niên cộng sản, những đảo thanh niên, làng thanh niên gắn liền việc phát triển kinh tế với bảo vệ biên cương Tổ quốc...

Cẩm Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/gap-mat-cac-the-he-tham-gia-cong-truong-thanh-nien-cong-san-576346.html