Gặp mặt các học viên quân sự từng học tập, nghiên cứu tại Ấn Độ

Tối 11-12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt các học viên quân sự Việt Nam từng tham gia học tập, nghiên cứu tại Ấn Độ theo chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Tham gia buổi gặp mặt có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ cùng hơn 100 học viên quân sự Việt Nam đã từng tham gia đào tạo tại Ấn Độ.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 55 năm thành lập Chương trình ITEC với tư cách là một chương trình hỗ trợ song phương của Chính phủ Ấn Độ với các nước đối tác. Quan hệ đối tác trong khuôn khổ ITEC của Ấn Độ và Việt Nam bắt đầu từ những năm 1970. Hằng năm, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dành từ 45-50 suất học bổng toàn phần cho các học viên quân sự Việt Nam theo học tại các học viện, nhà trường lớn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Chương trình này cũng góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước và giúp phát triển, xây dựng nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh khác nhau của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ và nhấn mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong những con đường hiệu quả nhất nhằm giúp hai nước đến gần với nhau hơn; đồng thời khẳng địnhViệt Nam sẽ tích cực tham gia các sáng kiến tăng cường hợp tác giữa hai nước, trong đó có chương trình ITEC.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-cac-hoc-vien-quan-su-tung-hoc-tap-nghien-cuu-tai-an-do-605046