Gặp mặt các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV

Chiều 1/10, tại trụ sở cơ quan, BCH Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Cùng dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí trong BCH Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019-2024; các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2014-2019 không tái cử; các Ban của Công đoàn VKSND tối cao, đại diện các tổ chức đoàn thể cơ quan VKSND tối cao và các đồng chí đại diện BCH các Công đoàn bộ phận trực thuộc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV thay mặt BCH Công đoàn đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về đại hội Công đoàn các cấp, ngày 10/9/2019, Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH Công đoàn. Sau đó, đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ghi nhận những đóng góp của BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV, thể hiện qua nhiều kết quả tích cực, nổi bật, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới sẽ kế thừa, học hỏi những kinh nghiệm hay của khóa trước để hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, thời gian tới, Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV cần lưu ý, quan tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới đã được xác định, như: Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, Công đoàn VKSND tối cao cần triển khai tốt các phong trào thi đua do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động. Các phong trào thi đua của Công đoàn phải lồng ghép với các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV Nguyễn Huy Tiến tặng hoa và quà các đồng chí trong BCH Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019.

Mặt khác, Công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đoàn kết, giao lưu chia sẻ giữa các đoàn viên công đoàn. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Đồng thời quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Đồng chí Viện trưởng khẳng định, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ để BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV hoạt động hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV đã phát biểu trao đổi một số kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các đại biểu cũng nghe đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chúc mừng và lưu ý một số nội dung trong triển khai các hoạt động đối với BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV.

Thay mặt BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Công đoàn khóa XXIV.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Huy Tiến mong rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo này để hoạt động Công đoàn VKSND tối cao ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và có những bước phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV

Trước khi diễn ra buổi gặp mặt, Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VKSND tối cao.

Theo đó, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ 16 - Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật - Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11.

Đồng thời, Hội nghị đã bầu UBKT Công đoàn VKSND tối cao gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao là Chủ nhiệm UBKT.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn khóa XXV.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/gap-mat-cac-dong-chi-uy-vien-bch-cong-doan-vksnd-toi-cao-khoa-xxiv-76441.html