Gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp năm mới

ĐÀ NẴNG - Ngày 6-2, lãnh đạo thành phố có buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Dự buổi gặp mặt có ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

ĐÀ NẴNG - Ngày 6-2, lãnh đạo thành phố có buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Dự buổi gặp mặt có ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Võ Công Trí tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân dịp năm mới 2018.

Ông Võ Công Trí tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân dịp năm mới 2018.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí gửi lời chúc mừng năm mới an lành, tốt đẹp nhất đến các chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Cho rằng, trong năm qua, những thành tựu mà TP Đà Nẵng đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, kể cả công tác an sinh xã hội... chính là nhờ sự đồng thuận, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức tôn giáo. Ông Võ Công Trí bày tỏ mong muốn, thời gian tới các tổ chức tôn giáo cùng tín đồ tiếp tục đồng hành với thành phố trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung chăm lo đời sống người dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng phát triển về mọi mặt...

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt, các vị lãnh đạo, chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp của thành phố đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước và của địa phương. Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo cũng thể hiện niềm tin trong năm mới Mậu Tuất 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các tổ chức tôn giáo sẽ cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, chung sức để xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố an bình, thân thiện và đáng sống như mục tiêu đã đề ra.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_179405_-thung-thu-yeu-thuong-.aspx