Gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng bản, người uy tín trong khu Kinh tế-Quốc phòng Mường Chà

Ngày 10-12, tại huyện Nậm Pồ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 379, thuộc Quân khu 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong khu KT-QP Mường Chà năm 2020.

Tham dự hội nghị gặp mặt có 100 đại biểu đại diện cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn. Hội nghị nhằm tôn vinh, khích lệ, động viên và trao đổi kinh nghiệm với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu; qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết quân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN) trong khu KT-QP Mường Chà.

 Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT-QP 379 phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT-QP 379 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT-QP 379 thông tin khái quát về tình hình KT-XH, QPAN nổi bật trong nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 2. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, năm 2020, Đoàn KT-QP 379 đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đặc biệt, đơn vị tích cực đổi mới, tăng cường công tác dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KT-QP 379 mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm đoàn kết, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, nhất là các trưởng bản, trưởng dòng họ, già làng, người uy tín. Đề nghị các đồng chí tiếp tục là những tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và đồng bào không nghe, tin theo kẻ xấu; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết xây dựng làng bản, quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tặng quà các già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn trong thời gian qua. Các đồng chí đã góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nhất là phối hợp giúp đỡ các lực lượng quân đội, công an, biên phòng tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các thôn bản…

Cũng nhân dịp này, Đoàn KT-QP 379 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên đã trao 100 suất quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu; đồng thời tổ chức cho 20 đại biểu già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mai Sơn; tham quan Nhà tù Sơn La.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gap-mat-bieu-duong-gia-lang-truong-ban-nguoi-uy-tin-trong-khu-kinh-te-quoc-phong-muong-cha-646183