Gặp mặt Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh

Sáng 16-2, tại TP Hạ Long, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959–3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989–3/3/2019) và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979-17/2/2019).

Đại diện Ban Liên lạc BĐBP Quảng Ninh trao tặng "Tượng đài quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới" cho Đồn Biên phòng Pò Hèn. Ảnh: Xuân Hùng

Đại diện Ban Liên lạc BĐBP Quảng Ninh trao tặng "Tượng đài quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới" cho Đồn Biên phòng Pò Hèn. Ảnh: Xuân Hùng

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với các lực lượng liên tiếp lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, các chiến sỹ biên phòng luôn vững vàng ở tuyến đầu, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công oanh liệt. Đặc biệt là trận chiến đấu tại Đồn Biên phòng Pò Hèn vào ngày 17-2-1979, các chiến sỹ biên phòng đã cùng với các lực lượng kiên cường, bám trụ chiến đấu đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh cũng đã trao tặng "Tượng đài quân dân đoàn kết bảo vệ biên giới" cho Đồn Biên phòng Pò Hèn và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gap-mat-ban-lien-lac-truyen-thong-bdbp-quang-ninh/