Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự chương trình gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các Mẹ VNAH. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các Mẹ VNAH. (Ảnh: VGP)

Chương trình do Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, với sự góp mặt của 300 Mẹ VNAH trên cả nước.

Tỉnh BR-VT có 3 Mẹ VNAH tham dự chương trình, gồm: Mẹ La Thị Biên (SN 1927, ngụ tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức); Mẹ Bùi Thị Đay (SN 1937, ngụ tại Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) và mẹ Võ Thị Huê (SN 1942, ngụ tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa).

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã kính tặng các Mẹ VNAH những món quà lưu niệm, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với các Mẹ.

Trước đó, ngày 24/7, 300 Mẹ VNAH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan nơi ở và làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch. Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tổ chức gặp mặt đoàn tại tòa nhà Quốc hội.

Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Theo Bộ LĐTBXH, cả nước hiện có 4.968 Mẹ VNAH còn sống trong tổng số 140.000 Mẹ VNAH.

HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/gap-mat-300-me-viet-nam-anh-hung-904949/