Gặp khó, Nokia sắp sa thải đến 10.000 nhân viên

Mặc dù đối thủ lớn của mình là Huawei đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường 5G do lệnh cấm của Mỹ nhưng Nokia vẫn đang gặp bất lợi, buộc hãng phải lên kế hoạch sa thải đến 10.000 nhân viên trong thời gian tới.

Trong thông báo vừa được CEO Nokia, Pekka Lundmark, đăng tải, việc đầu tư vào mạng không dây thế hệ tiếp theo (5G) của công ty sẽ kéo dài một thời gian dài hơn nhiều so với mạng 4G trước đó. Về cơ bản, điều này khiến công ty rơi vào thế bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh như Ericsson hay cả Huawei.

Để tiếp tục duy trì cạnh tranh và tồn tại lâu dài, công ty sẽ sa thải tới 10.000 nhân viên trong vòng 2 năm tới. Điều này sẽ giúp họ tiết kiệm vốn để đầu tư vào lĩnh vực 5G. Vì Nokia không nói rõ các vị trí cụ thể bị sa thải là gì nên hiện tại không có gì đảm bảo về công việc cho các nhân viên của Nokia. Lundmark chỉ nói rằng, ông tin đây là hành động cần thiết.

Theo báo cáo, việc xây dựng mạng 5G sẽ tốn gấp đôi thời gian so với mạng 4G. Điều này có nghĩa là Nokia vẫn còn một thời gian để bắt kịp các đối thủ. Một tin vui cho Nokia chính là thị trường châu Âu đang trì hoãn mạng 5G, có nghĩa là công ty hoàn toàn có thể phát triển và giành lại thị phần từ Ericsson và Huawei - hai công ty hiện đang giành các vị trí dẫn đầu về mạng 5G.

Lundmark cũng tuyên bố rằng Nokia hiện đã khắc phục những lỗi thiết kế trong thiết bị 5G của mình. Hiện tại, hãng đang tăng các lô hàng trạm cơ sở của mình. Ông nói: “Chúng tôi đã không quá thành công trong giai đoạn đầu tiên của 5G. Sản phẩm của chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng hiện nay, khả năng cạnh tranh của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi tin rằng khi vượt qua được khó khăn năm nay, chúng tôi sẽ chiến đấu trở lại”.

Công ty cho biết, việc sa thải 5.000 đến 10.000 nhân viên trong 2 năm tới sẽ giúp hãng cắt giảm chi phí và tăng cường đầu tư cho R&D, bao gồm 5G, đám mây và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cũng như các lĩnh vực khác giúp mang lại lợi ích cho Nokia trong dài hạn. Hiện tại, Nokia cũng đã ký một thỏa thuận 5 năm với nhà mạng AT&T của Mỹ để triển khai mạng 5G trên phổ băng tần C của nhà mạng này.

Theo VOV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thiet-bi-so/gap-kho-nokia-sap-sa-thai-den-10-000-nhan-vien/208640.htm