Gặp hậu vệ của ông Park, hàng công Malaysia sẽ bị thử thách

Sở hữu hàng công ghi tới 27 bàn từ đầu năm, Malaysia những chân sút lợi hại trên lý thuyết. Tuy nhiên, trận gặp Việt Nam có thể chứng minh họ không hay như những con số chỉ ra.

Con số 27 bàn nói trên đến trong 9 trận đấu từ đầu năm 2019. Đội tuyển Malaysia ghi trung bình 3 bàn vào lưới đối phương. Nhưng hàng công của HLV Tan Cheng Hoe thực tế không nhả đạn đều đặn như vậy.

Giỏi bắt nạt đội yếu

Các đối thủ của Malaysia từ đầu năm là 8 đội bóng có thực lực rất chênh lệch tại châu lục. Họ gồm UAE, Singapore, Afghanistan, Nepal, Timor Leste, Jordan, Indonesia và Sri Lanka.

Trong số 8 đội bóng này, chỉ có 4 đội có thứ hạng cao hơn Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA gồm Afghanistan, Singapore, Jordan và UAE. Trong số đó, họ chỉ giành một chiến thắng duy nhất, trước Afghanistan với tỷ số 2-1.

Trước Singapore, Jordan và UAE, Malaysia đều nhận thất bại và ghi chỉ một bàn danh dự trong trận thua Jordan với tỷ số 1-2. Tính cả 2 bàn thắng trong trận thắng trước Afghanistan, Malaysia ghi 3 bàn khi gặp 4 đội bóng đứng trên họ theo bảng xếp hạng FIFA.

Khi gặp các đội chiếu dưới, có thứ hạng thấp hơn, hàng công của HLV Tan Cheng Hoe ghi tới 24 bàn. Con số nói trên được đóng góp từ những thắng lợi 7-1 hay 5-1 trước Timor Leste, hay chiến thắng mới nhất 6-0 trước Sri Lanka.

Hàng công Malaysia ghi nhiều bàn vào lưới đội yếu nhưng không có hiệu suất tốt trước những đối thủ ngang hoặc trên cơ. Ảnh: Thuận Thắng.

Hàng công Malaysia ghi nhiều bàn vào lưới đội yếu nhưng không có hiệu suất tốt trước những đối thủ ngang hoặc trên cơ. Ảnh: Thuận Thắng.

Ba trận đấu đã đóng góp vào thành tích ghi bàn từ đầu năm của Malaysia tới 18 bàn. Malaysia hay Sri Lanka đều là những đội bóng nằm ở nhóm đáy của châu lục trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong trường hợp này, sức mạnh thực sự của hàng công Malaysia trở thành dấu hỏi. Trước những đội bóng yếu, thậm chí nhược tiểu, "Những chú hổ Malay" dễ dàng tạo ra tỷ số như một set tennis. Những trận đấu trước Timor Leste, Sri Lanka hay thậm chí Nepal, Malaysia sở hữu vô số cơ hội.

Trước Jordan hay Singapore, hàng công Malaysia không có nhiều cú dứt điểm và nếu có họ cũng không thể hiện sự sắc bén. Idlan Talaha hay Safawi Rasid bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng trước Jordan.

Lộ tẩy trước Việt Nam?

Ít cơ hội là một chuyện, tiền đạo Malaysia còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện những pha dứt điểm hiếm hoi ấy. Những đội bóng có trình độ và được tổ chức tốt không dễ để tiền đạo đối phương ở vào những vị trí dứt điểm dễ dàng. Đây là sự khác biệt khi Malaysia gặp một đội bóng tốt và một đội bóng yếu.

Áp lực với tiền đạo cũng tăng lên bởi họ buộc phải tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất. Các chân sút hiểu mình chỉ có rất ít cơ hội để dứt điểm và đứng trước áp lực phải làm cho tốt, chứ không có tinh thần thoải mái kiểu "sẽ được làm lại" như khi gặp các đội bóng yếu cỡ Sri Lanka, Timor Leste.

Sumareh có thể hiện được khả năng của mình trước hàng thủ của HLV Park? Ảnh: Thuận Thắng.

Trước những cơ hội không quá ngon ăn, lại đứng trước áp lực, hàng công Malaysia đã hủy diệt những đội bóng nhỏ bỗng trở nên vô hại.

Đối thủ của Malaysia hôm nay là tuyển Việt Nam, đương nhiên không phải là đội bóng yếu như vậy. Trước mắt Malaysia sẽ là nhà vô địch AFF Cup và đội bóng Đông Nam Á tiến sâu nhất tại Asian Cup.

Trước Thái Lan của Chanathip, tuyển Việt Nam giữ sạch lưới dù hàng hậu vệ có những xáo trộn ở cánh. Hàng thủ tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park luôn được tổ chức rất tốt và rất khó bị xuyên thủng. Lối chơi mà ông Park xây dựng cho Việt Nam thiên về những pha phản công tốc độ với điểm tựa là hàng phòng ngự vững chắc.

Để xuyên thủng được hàng phòng ngự ấy, Malaysia cần những chân sút cực kì sắc bén. Tuy vậy, họ không có những gương mặt như vậy vào lúc này.

Hàng công Malaysia trông đợi ai?

Sang Việt Nam lần này, HLV Tan Cheng Hoe mang theo 2 tiền đạo là Idlan Talaha và Syafiq Ahmad. Giải vô địch Malaysia 2019 diễn ra được 22 vòng nhưng Talaha mới ghi được 3 bàn còn Syafiq chỉ 2 lần lập công. Mũi nhọn bên cánh là Sumareh cũng chỉ có 3 lần điền tên lên bảng tỷ số từ đầu mùa bóng 2019.

Hàng công Malaysia đang thể hiện hiệu suất làm bàn tệ. Người ghi bàn tốt nhất bên phía Malaysia, lại là tiền vệ Safawi Rasid. Từ đầu mùa bóng 2019, anh đã ghi 8 bàn cho CLB của mình. Trong top 17 chân sút hay nhất giải vô địch Malaysia từ đầu mùa, chỉ Safawi là cầu thủ người Mã có mặt.

Hàng công Malaysia liệu có thể trông chờ vào Idlan Talaha, người mới ghi 3 bàn cho CLB từ đầu mùa? Ảnh: Minh Chiến.

16 cái tên còn lại đều là những cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại Malaysia. Safawi chứ không phải các tiền đạo mới là mối đe dọa lớn nhất với tuyển Việt Nam.

Nhưng Safawi vẫn là một tiền vệ, và việc ghi bàn thì phải được đảm đương bởi các tiền đạo. Hàng công Malaysia giỏi bắt nạt các đội yếu, lại không thực sự có phong độ cao, liệu có bị lật tẩy sức mạnh thực sự trước tuyến thủ của Việt Nam?

Tiền đạo Malaysia ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất là ai? Syafiq Ahmad là cái tên mà hàng thủ tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác trong trận gặp Malaysia vào ngày 10/10. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất của "Hổ vàng".

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gap-hau-ve-cua-ong-park-hang-cong-malaysia-se-bi-thu-thach-post999731.html