Gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị quân đội

Chiều 10-5, tại Sư đoàn Bộ binh 330, Ban Thường trực UB MTTQVN huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có hơn 100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ khối Sư đoàn bộ, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 330), Lữ đoàn 416. Đây là đợt tiếp xúc cử tri duy nhất tại doanh trại quân đội trong toàn tỉnh.

Các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh An Giang

5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3, gồm: bà Neáng Sâm Bô (Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn); đại tá Chau Chắc (Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang); ông Đôn Tuấn Phong (Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội); ông Phan Huỳnh Sơn (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021); ông Trần Phú Thái (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2), cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Nguyễn Xuân Bằng (Trưởng phòng Tổ chức hành chính Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang); ông Phan Văn Cường (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên); bà Neáng Srây Mum (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tịnh Biên); ông Thái Nam - hòa thượng Thích Tôn Quảng (Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, trụ trì chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên); ông Chau Sua Rát (giáo viên Trường Tiểu học – THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên); ông Trương Hữu Tiền (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2016-2021); ông Ngô Hồng Yến (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang)

Tại hội nghị, từng ứng cử viên báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đến các chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên. Đồng thời, đề nghị các ứng cử viên dù trúng cử hay không, vẫn tiếp tục quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để các lực lượng vũ trang cùng tỉnh An Giang chia sẻ khó khăn, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gap-go-tiep-xuc-giua-cu-tri-voi-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-tinh-tai-don--a302953.html