Gặp gỡ thủ khoa kép Đại học Hà Nội

Nguyễn Phương Anh (sinh năm 1996) là nữ thủ khoa đầu ra xuất sắc của trường Đại học Hà Nội năm 2018 với số điểm học tập toàn khóa đạt 9,01/10. Điều đặc biệt, cách đây 4 năm, Phương Anh cũng là thủ khoa đầu vào của trường. Ngay khi vừa tốt nghiệp, Phương Anh vinh dự được giữ lại trường làm giảng viên.

Suốt 4 năm đại học, Phương Anh luôn giữ được phong độ và thành tích học tập ổn định. Thế nhưng khi được hỏi về bí quyết học tập, Phương Anh cho biết cô không hề có bất cứ bí quyết nào. “Khi vào trường với danh hiệu thủ khoa đầu vào, em nghĩ đó là một áp lực rất lớn bởi tất cả mọi người đều nhìn vào mình để xem sau kết quả như vậy thì mình sẽ tiếp tục như thế nào. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện các bạn thủ khoa đầu vào thường hay rơi rớt lại phía sau nên em chỉ nghỉ làm thế nào để giữ vững được khả năng học tập của mình, để mọi người không nghĩ mình ăn may khi thi vào” – Phương Anh chia sẻ.

Thủ khoa Nguyễn Phương Anh tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. (Ảnh: P.T)

Bên cạnh đó, Phương Anh cũng cho biết thêm, ngành Ngôn ngữ Anh là ngành mà cô vô cùng yêu thích. Do đó, Phương Anh luôn tự nhắc nhở bản thân lý do tại sao mình lại chọn chuyên ngành này để có động lực cố gắng. “Nhiều người có nói tiếng Anh chỉ là một công cụ và những người học tiếng Anh không biết ra ngoài làm gì. Nhưng thực ra với một vốn tiếng Anh tốt, chúng ta có thể làm rất nhiều công việc khác nhau” - Phương Anh cho biết.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Phương Anh còn rất hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động của trường, của khoa. Đặc biệt, vượt qua rất nhiều vòng loại, phỏng vấn, kiểm tra kiến thức, Phương Anh là một trong những sinh viên được chọn trở thành liên lạc viên của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC MRT năm 2017. Bên cạnh đó Phương Anh cũng từng làm biên dịch viên thời vụ cho Bản tin Vấn đề Môi trường trên kênh VTV2. Với Phương Anh đây là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung cao độ vì yêu cầu phải trau chuốt ngôn từ hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đưa lên TV.

Phương Anh là một trong những sinh viên được chọn trở thành liên lạc viên của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC MRT năm 2017. (Ảnh: NVCC)

Là một giảng viên trẻ nên những buổi dạy đầu tiên Phương Anh cũng băn khoăn vì không biết khi được sinh viên hỏi tuổi sẽ trả lời như thế nào. Tuy nhiên sau cùng, Phương Anh cho rằng mình không nhất thiết phải áp lực về chuyện đó bởi trẻ tuổi cũng là một lợi thế, các bạn sinh viên sẽ sẵn sàng chia sẻ hơn. Sau mỗi tiết học, Phương Anh đều nhận được phản hồi của học sinh về các vấn đề trong học tập, cuộc sống.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Phương Anh cho biết, sắp tới cô sẽ tiếp tục học lên cao hơn để có thể nâng cao khả năng giảng dạy và mang đến cho sinh viên những bài giảng tốt nhất, đáp ứng hơn nữa những yêu cầu về chất lượng và năng lực giảng dạy ngoại ngữ tại Đại học Hà Nội - nơi cô đang công tác.

“Dù trên cương vị nào, em cũng sẽ cống hiến hết mình để đạt được những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và những người xung quanh” – Phương Anh chia sẻ.

Sơ lược một số thành tích của Nguyễn Phương Anh:

- Điểm học tập toàn khóa: 9,01/10.

- Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc.

- Học bổng Giao lưu hè quốc tế tại Đại học Ochanomizu, Nhật Bản năm 2017.

- Giấy khen của Bộ Công thương về thành tích đóng góp cho thành công năm APEC năm 2017.

- Chứng nhận liên lạc viên cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC MRT năm 2017 do Bộ Công thương cấp.

- Chứng nhận Liên lạc viên cho Hội nghị Đối tác Kinh tế RCEP do Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế cấp năm 2017.

- Tình nguyện viên phiên dịch tại: Ngày hội Giáo dục Education USA năm 2018 do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức; Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc UN Women 2018; Đoàn phẫu thuật từ thiện Operation Walk Ireland tại Bệnh viện Quân đội 108…

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gap-go-thu-khoa-kep-dai-hoc-ha-noi-81596.html