Gặp gỡ 'Thần chim' thích ăn xác sống, bay 5 tiếng không cần đập cánh

5 giờ đồng hồ với quãng đường dài 160km, có một loài sinh vật có thực, biểu tượng của Colombia được phong thần vì sức bền phi thường.

Tại Mỹ có một loài chim được "tấn phong" thành Thần bởi nó hội tụ đầy đủ những gì được gọi là hoàn hảo.

Mới đây, nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Swansea ở Wale, Anh đã có một kết quả đáng kinh ngạc về loài chim độc lạ bậc nhất thế giới.

Nghiên cứu mới cho thấy, thần ưng Andes - loài chim bay ở độ cao lớn nhất trên thế giới - có thể tận dụng hiệu quả sự vận động của các dòng khí để ở trên cao nhiều giờ mà không cần vỗ cánh.

 Thần ưng Andes được ví như ông vua của bầu trời Colombia.

Thần ưng Andes được ví như ông vua của bầu trời Colombia.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học đã gắn "nhật ký hằng ngày" lên 8 con thần ưng Andes đang sinh sống ở khu vực Patagonia (vùng núi giữa Chile và Argentina) để theo dõi hoạt động cánh của chúng trong tổng cộng 250 giờ bay.

Đáng chú ý là những con chim chỉ dành khoảng 1% thời gian vỗ cánh trên bầu trời, trong đó nổi bật nhất là một con chim đã bay hơn 5 tiếng, qua đoạn đường dài 160 km mà không cần vỗ cánh.Emily Shepard không khỏi bất ngờ khi chia sẻ rằng: "Thần ưng là những chuyên gia bay lượn nhưng chúng tôi không nghĩ là chúng lại điêu luyện như vậy. Đây là một điều phi thường".

Thần ưng Andes hay còn được biết đến là kền kền khoang cổ. Loài chim khổng lồ này được coi là biểu tượng của Colombia và xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết của các bộ lạc địa phương cũng như thổ dân Nam Mỹ.

Giống như các loài động vật quý hiếm khác, thần ưng Andes đang phải chiến đấu với cuộc chiến chống tuyệt chủng.

Thần ưng Andes có thân hình đồ sộ, là loài chim bay được lớn nhất thế giới.

Đã từng ghi nhận những cá thể Thần ưng Andes có chiều dài thân lên đến 2m, nặng 20kg, sải cánh 4,5m. Tuổi thọ của chúng trong tự nhiên có thể lên tới 70 năm.

Thần ưng Andes trổ tài bay không cần đập cánh trên bầu trời rộng lớn.

Chúng có cánh dài và rộng, đuôi cứng, thích hợp cho việc bay lượn trên độ cao hàng ngàn mét, nơi không khí rất loãng, áp suất thấp.

Thần ưng Andes có móng vuốt yếu, không thích hợp cho việc quắp con mồi bay lên không trung, chúng không có cơ quan âm thanh của loài chim, vì thế, âm thanh phát ra của chúng rất hiếm khi xảy ra.

Thần ưng chỉ thích nghi với việc xé lớp thịt yếu của xác chết đã phân hủy, chứ không phải thịt tươi.

Đối với các loài chim, bầu trời không hề trống rỗng mà là một mảnh ghép kỳ thú của thiên nhiên: Những cơn gió mạnh, những luồng không khí nóng và những luồng khí bị đẩy lên khi gặp vật cản trên mặt đất.

Học cách tận dụng những đặc điểm này cho phép một số loài chim di chuyển quãng đường dài mà không cần phải vận động thể chất.

Việc thần ưng Andes sử dụng ít năng lượng khi ở trên không là cần thiết cho lối sống của chúng, vì chúng phải bay hàng giờ ở trên những dãy núi cao để tìm ra xác chết của động vật để làm thức ăn.

Nguyên Anh (Nguồn National Geographic)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gap-go-than-chim-bay-5-tieng-khong-can-dap-canh-a482408.html