Gặp gỡ phụ nữ người Việt tại Mozambique nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày 7/3, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức sự kiện 'Gặp gỡ Cộng đồng phụ nữ người Việt tại Mozambique' nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng đã đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam với phẩm chất tốt đẹp "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" đã có những đóng góp hết sức to lớn, góp phần quan trọng xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc và công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Đại sứ cũng biểu dương những nỗ lực vượt bậc, đóng góp tích cực của chị em phụ nữ trong cộng đồng người Việt tại Mozambique với sự năng động, sáng tạo và tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng đã có những đóng góp thiết thực trong việc xây dựng cộng đồng người Việt tại Mozambique đoàn kết và vững mạnh.

Các chị em vui mừng đón nhận những món quà từ Đại sứ Lê Huy Hoàng. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ nhấn mạnh thời gian qua, nhiều chị em hoạt động tại các đơn vị doanh nghiệp kinh tế trong đó có các nữ cán bộ công ty Movitel đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng làm tăng thêm thị phần, vai trò hình ảnh của Movitel ở sở tại. Những chị em làm công tác chuyên gia giáo dục y tế nông nghiệp nhiều năm qua đã có đóng góp nổi bật được chính phủ sở tại đánh giá cao.

Bên cạnh đó rất nhiều chị em, cô bác thời gian qua đã tích cực hòa nhập vào đời sống kinh tế xã hội sở tại, hưởng ứng tích cực công tác từ thiện và nhiều hoạt động đối ngoại đa dạng có ích cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy đoàn kết và nêu cao vị thế của người Việt chúng ta nói chung ở địa bàn.

Đại sứ gửi lời chúc tốt đẹp và mong các cô bác chị em phụ nữ với tinh thần “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tiếp tục thành công có những đóng góp to lớn hơn nữa cho hoạt động của cộng đồng cũng như quan hệ hữu nghị đoàn kết hai nước.

Thưởng thức ẩm thực Việt tại sự kiện. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ Lê Huy Hoàng chụp ảnh lưu niệm với nữ cộng đồng người Việt tại Maputo. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Lãnh đạo Đại sứ quán và Doanh nghiệp Movitel tặng quà cho chị em phụ nữ. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Nữ chuyên gia y tế Cao Mỹ Lệ trao quà cho bệnh nhi nhân dịp Noel. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Nữ chuyên gia giáo dục Bùi Ánh Nguyệt cùng các học sinh sở tại. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Phát biểu đại diện chị em phụ nữ cộng đồng người Việt tại Mozambique, chị Nguyễn Thị Lan Anh, cán bộ quản lý công ty Đầu tư Whatana của Mozambique bày tỏ vui mừng cám ơn Đại sứ quán đã tổ chức sự kiện, coi đây là sự động viên quan tâm rất có ý nghĩa đối với chị em phụ nữ, góp phần tăng cường sự kết nối gắn bó của chị em trong cộng đồng.

Trong không khí đầm ấm của buổi lễ, các chị em cô bác phụ nữ người Việt đã đón nhận những bó hoa tươi thắm những món quà tượng trưng của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán và liên doanh Movitel và anh em cộng đồng, cùng thưởng thức hoạt động văn nghệ và ẩm thực Việt.

QT.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gap-go-phu-nu-nguoi-viet-tai-mozambique-nhan-ngay-quoc-te-phu-nu-111038.html