Gặp gỡ ngôi sao thể thao hàng đầu trong làng thú cưng

Chú chó Spitfire được giới sành sỏi về huấn luyện thú cưng mệnh danh là ngôi sao thể thao hàng đầu.

Gặp gỡ ngôi sao thể thao hàng đầu trong làng thú cưng

Gặp gỡ ngôi sao thể thao hàng đầu trong làng thú cưng

Đối với một người bình thường, Spitfire trông giống như chú chó thuộc giống Whippet cỡ vừa, có ngoại hình thanh lịch, quyến rũ thể hiện tốc độ, sức mạnh và sự cân bằng uyển chuyển.

Tuy nhiên, đối với những người sành sỏi trong huấn luyện thú cưng thì Spitfire được coi như một vận động viên có tài, ngôi sao thể thao hàng đầu như Michael Jordan, Tiger Woods hay Babe Ruth.

Spitfire tám tuổi nổi tiếng trong cuộc đua nhảy cầu dành cho chó. Về cơ bản, những 'vận động viên' tham gia môn thể thao nhảy cầu dành cho chó sẽ xuất phát từ vị trí cầu sau đó bật cao để cố gắng dùng miệng với và gậm chặt thanh gỗ treo lơ lửng trên cao trước khi lặn ngụm dưới nước.

Từ năm 2016 đến năm 2019, chú chó Spitfire đã phá vỡ 21 kỷ lục thế giới, nhảy xa hơn và cao hơn bất kỳ đối thủ nào, luôn đảm bảo vị thế số một trong môn nhảy cầu dành cho chó.

Spitfire và người huấn luyện Sydney

Spitfire gia nhập gia đình Mackey vào năm 2013. Khi đó, nó chỉ là một chú chó nhỏ với đôi mắt to mà Sydney, người huấn luyện 16 tuổi, yêu ngay lập tức.

Sydney cũng sớm nhận ra tố chất thể thao của Spitfire. Được biết, chú chó là sản phẩm lai tạo của một nhà lai có tiếng, thừa hưởng bộ gene tuyệt vời từ cả cha lẫn mẹ. Trong lần đầu tiên thử nghiệm với bộ môn nhảy cầu dành cho chó, Spitfire khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. Chú chó không ngại ngùng, sợ hãi hay dè dặt, cũng không sợ độ cao hay sợ nước.

Spitfire là ngôi sao thể thao hàng đầu trong bộ môn nhảy cầu

Từ một người bạn của gia đình, Sydney và mẹ đã biết đến môn thể thao nhảy cầu dành cho chó vào năm 2016. Sau đó, gia đình đã mang Spitfire đi thử nghiệm. Đến khoảng tháng 5/2016, gia đình quyết định cho Spitfire tập luyện để theo đuổi môn thể thao này.

Trước khi bật cao nhảy lên không trung, chú chó Spitfire đạt tốc độ khoảng 48 km/h và có thể vươn mình tới khoảng cách 9,5 mét trước khi chạm nước. Không có gì lạ khi nhiều người đặt biệt danh cho nó là 'chú chó biết bay'.

Không lâu sau cú nhảy đầu tiên đó, Sydney và Spitfire bắt đầu gây sóng gió trong giới thể thao nhảy cầu. Cặp đôi tham gia ở nhiều sự kiện và thống trị khắp nước Mỹ, chưa từng có đội nào đạt được thành tích như vậy.

Trong thời gian ba năm, cặp đôi đã lập kỷ lục thế giới không dưới 21 lần và nổi tiếng với biệt danh 'cặp đôi bất bại'.

Nhiều chuyên gia cho rằng ngoài tố chất tuyệt vời của Spitfire, để đạt được thành tích xuất sắc như vậy phải kể đến sự huấn luyện khéo léo tài năng của người quản lý trẻ Sydney.

Trong thời gian gần đây, Spitfire luôn cố gắng tập luyện, khiến bản thân bận rộn bằng cách nỗ lực thiết lập những danh hiệu, kỷ lục mới. So với vài năm trước, dù không còn trẻ nhưng Spitfire vẫn tiếp tục thống trị môn thể thao này, chưa có đối thủ. Không quá khi nói Spitfire là vận động viên vĩ đại nhất trong bộ môn này.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/gap-go-ngoi-sao-the-thao-hang-dau-trong-lang-thu-cung-282523.html