Gặp gỡ mùa Thu 2018: Charlie Nguyễn theo học lớp Đạo diễn ở tuổi 50

Gặp gỡ Mùa thu 2018 diễn ra từ ngày 30/10 đến 6/11 ở Hội An – Đà Nẵng với năm lớp nghiệp vụ gồm: Diễn xuất cơ bản, Diễn xuất nâng cao, Sản xuất phim, Đạo diễn, Thiết kế mỹ thuật và Phục trang... Các chuyên gia giảng dạy gồm đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, diễn viên Hàn Quốc - Lydia Park, NSND Lê Khanh, đạo diễn – diễn viên Leon Quang Lê, đạo diễn Bảo Nguyễn…

Charlie Nguyễn học điện ảnh ở tuổi 50

Trong lớp Đạo diễn do Trần Anh Hùng phụ trách, sự xuất hiện của Charlie Nguyễn trong hàng ghế học viên khiến nhiều người bất ngờ. Dù có nhiều kinh nghiệm qua năm tháng làm nghề, đồng thời đang chuẩn bị cho phim Hồn papa da con gái (vai trò sản xuất) sáp ra mắt cuối năm, Charlie vẫn “cắp sách đi học” như các nhà làm phim trẻ khác.

Charlie Nguyễn ngồi lẫn với các học viên, ghi chép và lắng nghe giảng viên Trần Anh Hùng. Ngoài ra, đôi khi anh đảm nhận phiên dịch sang tiếng Anh những lời giảng của Trần Anh Hùng khi đạo diễn Rừng Na Uy nói tiếng Việt. Lối phiên dịch giàu năng lượng, linh hoạt của Charle Nguyễn khiến nhiều học viên thích thú.

Charlie Nguyễn cho biết đến Gặp gỡ mùa thu như cách làm mới bản thân, đồng thời muốn tiếp thu kiến thức từ đạo diễn nổi tiếng của dòng phim nghệ thuật. “Đã mấy chục năm rồi, tôi mới lại ngồi bên dưới nhìn lên người thầy. Đó là cảm giác rất thú vị, đồng thời gợi hoài niệm sau nhiều năm tôi làm quần quật. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận được bài học mà anh Trần Anh Hùng chia sẻ cặn kẽ và rất cụ thể”, anh nói. Charlie Nguyễn từng nghe Trần Anh Hùng nói về điện ảnh ở những lần lẻ tẻ. Năm nay, anh quyết định tạm gạt bỏ công việc để tập trung học hỏi, trải nghiệm những bài học và sống trong bầu không khí điện ảnh ở Hội An.

Charlie Nguyễn sinh năm 1968, là đạo diễn Việt kiều về nước làm phim, ghi dấu ấn với phim võ thuật Dòng máu anh hùng (2007). Sau đó, anh hợp tác với Thái Hòa và có nhiều tác phẩm ăn khách, được mệnh danh là bộ đôi “vua phòng vé” Việt Nam. Charlie Nguyễn thực hiện 3 trong số 10 phim ăn khách nhất Việt Nam mọi thời đại là Để Mai tính 2, Chàng vợ của emTèo Em.

Về Gặp gỡ Mùa Thu 2018

Gặp gỡ Mùa Thu là sự kiện điện ảnh thường niên được tổ chức tại Đà Nẵng và Hội An, nay đã bước sang năm thứ sáu. Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình năm nay có đông học viên tham gia nhất, với 107 học viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Campuchia, Myanmar... Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Hội An và Bà Nà Hills.

Trong số các giảng viên gắn bó với sự kiện trong 6 năm, Trần Anh Hùng là đạo diễn nổi tiếng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng làm phim châu Âu và thế giới. Ông được biết đến qua các bộ phim được đề cử giải Oscar và giành giải vàng tại các liên hoan phim hàng đầu thế giới như Mùi đu đủ xanh, Cyclo, Mùa hè chiều thẳng đứng, Rừng Na Uy, Vĩnh cửu.

Là diễn viên thường xuất hiện trong phim do Trần Anh Hùng đạo diễn nhưng Trần Nữ Yên Khê từng tốt nghiệp hạng ưu trường mỹ thuật Paris và chị được biết đến là họa sĩ thiết kế chính trong các tác phẩm điện ảnh của chồng như Rừng Na Uy, Vĩnh cửu... Đây là năm thứ hai Trần Nữ Yên Khê đứng lớp, giảng dạy về Thiết kế mỹ thuật và Phục trang.

Chợ dự án phim thương mại cũng được tổ chức nhằm chọn ra dự án xuất sắc để trao giải cũng như tiến hành sản xuất thành phim chiếu rạp. Ngoài ra, ban tổ chức còn thực hiện Chợ dự án phim nghệ thuật để giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế trong tương lai. Giám khảo của Chợ dự án phim nghệ thuật gồm các giám tuyển quốc tế đến từ các liên hoan phim quan trọng nhất thế giới như Cannes, Berlin, Venice, Rotterdam…

Gặp gỡ Mùa Thu là hoạt động văn hóa phi lợi nhuận được tổ chức với phương châm vì sự đoàn kết, phát triển của điện ảnh Việt Nam. Chương trình nhằm mở rộng giao lưu, đối thoại giữa nền điện ảnh Việt Nam với các nước trên thế giới, hướng trọng tâm vào khu vực Đông Nam Á và Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ Việt Nam chinh phục khán giả trong nước và từng bước khẳng định vị thế của phim Việt Nam với thế giới.

Sau sáu năm, nhiều dự án thuộc khuôn khổ Gặp gỡ Mùa Thu đã và và đang được thực hiện thành phim để dự các liên hoan phim quốc tế như Người vợ ba của đạo diễn Phương Anh (Ash Mayfair) đã tham dự và gây tiếng vang tại các Liên hoan phim Toronto, Busan, San-Sebastian, Milan, Sao Paulo, Singapore, HongKong-Asia… trong năm nay.

Culi Never Cries của đạo diễn Phan Ngọc Lân được tham dự chợ dự án APM thuộc LHP Busan 2016. Phim được chọn tham dự L’Atelie - một chương trình nhằm hỗ trợ các nhà làm phim trẻ trên thế giới của Liên Hoan Phim Cannes 2017 Dự án vừa được vào danh sách 7 dự án trên thế giới nhận được hỗ trợ sản xuất từ quỹ Hubert Bals Fund của LHP Rotterdam.

Taste của đạo diễn Lê Bảo cũng được tham dự tham dự L’Atelier ở Cannes 2017. Đây lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có hai dự án tham gia trong hạng mục này.

Thằng Ròm của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy và Cha Cha Cha của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Hai dự án cùng được mời tham dự chợ dự án APM thuộc LHP quốc tế Busan 2015. Thằng Ròm đang trong giai đoạn cuối của hậu kỳ và sẵn sàng ra mắt khán giả trong nước và quốc tế.

Ngân An

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/gap-go-mua-thu-2018-charlie-nguyen-theo-hoc-lop-dao-dien-o-tuoi-50-108214