Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Tối 14-8, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18, năm 2018. Ðến dự, có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chấn Bang, Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Trung Quốc, Trưởng Ðoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại chương trình.

Chương trình diễn ra tại Việt Nam từ ngày 13 đến 19-8, với sự tham dự của 98 đại biểu thanh niên Trung Quốc. Ðoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc chia làm hai đoàn: Ðoàn sáu đại biểu cấp cao sẽ tham gia các hoạt động tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Ðoàn 92 đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động tại Thủ đô Hà Nội, TP Ðà Nẵng và tỉnh Ninh Bình. Các hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình gồm: dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, những địa điểm thể hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam; khảo sát, tìm hiểu một số mô hình thanh niên nổi bật của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh…

★ Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Ban Ðối ngoại T.Ư, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư tiếp xã giao Ðoàn đại biểu cấp cao Trung ương Ðoàn TNCS Trung Quốc do đồng chí Phó Chấn Bang, Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu tham dự hoạt động "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18" được tổ chức tại Việt Nam.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18, coi đây là hoạt động quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung. Ðồng chí khẳng định, mong muốn Trung ương Ðoàn hai nước tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thúc đẩy tìm tòi, sáng tạo, phát huy vai trò và sự tham gia của thanh niên trong những lĩnh vực mới như không gian mạng, cách mạng công nghiệp 4.0 và chống cách mạng màu; tin tưởng rằng, Ðoàn Thanh niên hai nước nói riêng và thế hệ trẻ hai nước nói chung tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị để kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh.

Ðồng chí Phó Chấn Bang khẳng định Ðoàn TNCS Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác theo chiều sâu, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37317502-gap-go-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc.html