Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào tại Nghệ An

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, anh em giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Tối 12/10, tại thị xã Cửa Lò, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2020 tại Nghệ An.

Dự chương trình có đồng chí Outhay Ban Na Vong - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Lào. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Lào. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đón Đoàn, đồng chí Ngọc Kim Nam bày tỏ vui mừng khi đón Đoàn thanh niên Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An. Đồng thời, thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong những tháng đầu năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã thường xuyên quan tâm xây dựng mối quan hệ với các tỉnh có cùng chung đường biên giới, nhiều chương trình hợp tác đã được thống nhất ký kết nhằm xây dựng và phát triển truyền thống hữu nghị đặc biệt, đồng thời góp phần xây dựng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của mỗi tỉnh.

Tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu thanh niên Lào. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, tuổi trẻ 2 nước Việt Nam – Lào nói chung và thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhămxay nói riêng trong thời gian qua đã luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Các hoạt động đã mang lại nhiều dấu ấn đậm nét, được bạn bè ghi nhận và trân trọng, qua đó đã quảng bá được hình ảnh, văn hóa, đất và con người xứ Nghệ, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, anh em giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Đoàn đại biểu Lào tặng quà lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, với sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên hai nước sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực các chương trình hợp tác đã có, đồng thời tìm tòi, sáng tạo, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và Việt Nam.

Trung ương Đoàn tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu thanh niên Lào. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Outhay Ban Na Vong - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh sự kiện giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2020 tổ chức tại Nghệ An đúng dịp chuẩn bị bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển của Nghệ An trên các lĩnh vực, tin rằng hai nước Việt Nam - Lào và Nghệ An - Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát triển bền vững.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng khẳng định rằng: Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng và thế hệ trẻ hai nước nói chung ý thức được rõ ràng trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong việc giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc, như kỳ vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê

Chương trình giao lưu hữu nghị tại Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 12-14/10 với chuỗi hoạt động: chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tặng quà các cựu thanh niên tình nguyện Việt Nam từng công tác tại Lào,...

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/gap-go-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-lao-tai-nghe-an-275504.html