Gặp gỡ cô gái vàng bắn cung An Giang

Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nữ vận động viên (VĐV) bắn cung Nguyễn Thị Ngọc Thắm, trước ngày tập trung cùng đội tuyển bắn cung quốc gia. Cô gái vàng bắn cung An Giang Nguyễn Thị Ngọc Thắm có một tương lai đầy hứa hẹn, khi liên tục chứng minh được phong độ đỉnh cao với những tấm huy chương vàng (HCV) đóng góp cho đội tuyển bắn cung tỉnh.

Nguyễn Thị Ngọc Thắm thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

Con đường đến với môn bắn cung của cô gái sinh năm 1998, quê ở phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) rất tình cờ. Mùa hè năm 2013, Thắm bất ngờ được huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn bắn cung tỉnh Nguyễn Khắc Nam Phong “chấm” trong một lần tham gia thi tuyển tại trường cấp II. Với sự thuyết phục của HLV Nguyễn Khắc Nam Phong cùng với việc nhận được ủng hộ và động viên từ gia đình, em đã nhận lời tham gia khóa tập huấn kéo dài 1 tháng tại Vĩnh Long. Từ chỗ không biết gì về bắn cung, Nguyễn Thị Ngọc Thắm dần làm quen và đam mê bộ môn này. Cô gái vàng bắn cung An Giang nhớ lại: “Thật sự lúc đó, do thầy kêu tham gia bài kiểm tra nên em tham gia, chứ em chưa biết gì về môn bắn cung. Sau thời gian tập huấn, em mới thấy mình thật sự đam mê bộ môn này và rất vui khi được tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh”.

Do mới thành lập nên bộ môn bắn cung gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, với sự siêng năng, cần cù, chịu khó trong tập luyện cùng với sự hướng dẫn tận tình của HLV, Nguyễn Thị Ngọc Thắm cùng các đồng đội có sự tiến bộ rõ rệt. “Thời gian đầu khi mới tham gia tập luyện, em gặp nhiều khó khăn, bởi trước đó em như tờ giấy trắng đối với môn bắn cung. Nhờ sự dìu dắt, dạy bảo của thầy cùng sự hỗ trợ của các đồng đội, em dần bắt nhịp và tự tin hơn” - Ngọc Thắm chia sẻ.

Sau lần đầu “chào sân” ở đấu trường toàn quốc, tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VII-2014, với mục đích học hỏi kinh nghiệm; đến năm 2015 thì thầy trò HLV Nguyễn Khắc Nam Phong bắt đầu gặt hái thành công. Không những trở thành VĐV đầu tiên của bộ môn bắn cung tỉnh đoạt HCV, Nguyễn Thị Ngọc Thắm còn phá kỷ lục quốc gia nội dung cung 1 dây cự ly 30m, tại Giải bắn cung trẻ toàn quốc năm 2015. Cũng trong năm 2015, em tiếp tục đoạt HCV cung 1 dây cự ly 50m, tại Giải vô địch bắn cung toàn quốc. Từ đó đến nay, Nguyễn Thị Ngọc Thắm cùng đồng đội luôn đoạt HCV tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Có thể nói, năm 2018 là năm rất thành công đối với Nguyễn Thị Ngọc Thắm nói riêng, bộ môn bắn cung tỉnh nói chung. Sau khi đoạt 4 HCV Giải bắn cung trẻ toàn quốc, Nguyễn Thị Ngọc Thắm cùng đồng đội thi đấu xuất sắc tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, đoạt 3 HCV, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, xếp hạng 5 toàn đoàn. Trong đó Nguyễn Thị Ngọc Thắm đoạt 3 HCV, 1 huy chương đồng. Một thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Nguyễn Khắc Nam Phong, khi mục tiêu của họ là phấn đấu đoạt 1 HCV. Đạt được tiến bộ trong chuyên môn cũng như thành tích trong thi đấu nhưng Ngọc Thắm tỏ ra khiêm tốn: “Em thấy mình còn nhiều điều phải hoàn thiện, nhất là về thể lực và kỹ thuật trong thi đấu. Dưới sự hướng dẫn, tận tình dạy bảo của các HLV, em sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế, hoàn thiện bản thân để thi đấu thật tốt mang thành tích về cho bộ môn bắn cung tỉnh nói riêng và quốc gia nói chung”.

HLV Nguyễn Khắc Nam Phong không giấu được niềm tự hào khi nói về cô học trò cưng của mình: "Nguyễn Thị Ngọc Thắm là một VĐV rất chịu khó học hỏi, tập luyện nghiêm túc, tiếp thu nhanh và hoàn thành tốt các bài tập. Đặc biệt, em luôn quyết tâm và rất tuân thủ sự chỉ đạo của HLV trong thi đấu. Ngọc Thắm đang có một tương lai đầy hứa hẹn, khi em chứng minh được phong độ đỉnh cao với các HCV đóng góp cho thành tích của đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển bắn cung tỉnh".

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/gap-go-co-gai-vang-ban-cung-an-giang-a240490.html