Gặp gỡ chàng 'Chanh' – Hotboy trường Đại học Thương mại

Phan Nhật Anh (Chanh), sinh năm 2000 được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi ngoại hình điển trai cùng tính cách dễ gần, thân thiện. Ngoài ra, anh chàng sinh viên năm 3 trường Đại học Thương mại còn là chủ sở hữu kênh Youtube 'heyylemo' với 5,38K lượt Subscribers.

Hiện tại, Nhật Anh đang theo học marketing. “Sau một lần tình cờ mình đọc được bài viết của Vlogger Giang Ơi về chuyên ngành này, mình có tìm hiểu sâu hơn và cảm thấy marketing khá hay ho, liên quan đến tính sáng tạo và rất phù hợp với mình nên mình đã lựa chọn nó để khám phá thêm.” – Anh chàng chia sẻ.

Để bổ sung tính thực tiễn cho chuyên ngành, Nhật Anh bắt đầu làm thêm telesale cho một người quen khi bắt đầu lên năm hai. Sau đó, anh chàng tiến sâu hơn về mảng KOLs cho Shopee và Instagram. Với quan niệm “cơ hội phải tự mình nắm lấy”, Nhật Anh luôn nghiêm túc tìm tòi, học hỏi để làm sao chinh phục tốt nhất con đường mà mình đang theo đuổi.

Có sở thích chỉnh sửa video, Nhật Anh thường hay quay vlog về cuộc sống thường nhật xung quanh mình. Kênh Youtube của anh chàng mang tên “heyylemo” chiếm nhiều cảm tình của các bạn trẻ bởi sự tích cực và thoải mái. Bên cạnh đó, Nhật Anh cũng hay reaction về các MV âm nhạc, đặc biệt là với K-Pop – dòng nhạc mà anh chàng yêu thích.

Sở hữu vẻ đẹp lãng tử Hàn Quốc, Nhật Anh là gương mặt được “chọn mặt gửi vàng” cho các mẫu Local Brand. Thời gian rảnh, anh chàng thích lướt mạng, vẽ vời và xem những bộ ảnh đẹp. Nhật Anh cũng có cơ hội được hợp tác với các đối tác về mảng truyền thông trên xã hội và lên content trên Youtube, Tiktok. Có lẽ chính bởi sự tươi mới, năng động và luôn hết mình là khởi nguồn cho biệt danh “Chanh” được gắn liền với chàng trai trẻ.

Anh chàng tâm sự “Những công việc này đòi hỏi bản thân mình phải nhanh nhạy nắm bắt trend sao cho phù hợp, luôn sáng tạo và thay đổi để làm mới hình ảnh mỗi ngày. Mình phải luôn cập nhật dòng chảy trên mạng xã hội và chăm chỉ hơn trong quá trình làm việc để lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Mức thu nhập vừa đủ giúp mình có thể tự lo cho cuộc sống riêng nhưng mình vẫn chưa thật sự hài lòng với những thành quả đạt được hiện tại.”

Nhật Anh cho rằng muốn lan tỏa sự tích cực thì bắt buộc bản thân mình phải là một người lạc quan. “Cố gắng hoàn thiện bản thân, tạo nên những thói quen tốt và sống bằng thái độ nhiệt thành là những gì mình muốn phấn đấu trong thời gian tới. Ngoài công việc và học tập, mình mong rằng tất cả mọi người xung quanh sẽ có cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn.”

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/gap-go-chang-chanh-hotboy-truong-dai-hoc-thuong-mai-1805380.tpo