Gặp Fulham, M.U sẽ đón 1 vạn CĐV vào sân

Sau 14 thắng vắng bóng CĐV nhà, hôm nay trong trận gặp Fulham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh (diễn ra lúc 00h00 ngày 19/5), Man United sẽ lần đầu tiên đón khán giả trở lại sân Old Trafford.

MU quyết tâm giành trọn 3 điểm

Báo Tiền phong thông tin, Ban tổ chức khẳng định sẽ có khoảng 1 vạn người được xuất hiện trên các khán đài Old Trafford. Và tất cả phải tuân theo các quy định khắt khe trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Như vậy Old Trafford sẽ chỉ được lấp đầy 1/8 sức chứa của sân, nhưng dù sao đó vẫn là một con số quá lạc quan trong bối cảnh bệnh dịch vẫn tấn công nhiều quốc gia như hiện tại. Để chuẩn bị cho ngày chào đón fan vào sân sau 14 tháng xa cách, BTC Old Trafford tỏ ra rất kiên quyết trong việc ngăn ngừa các thành phần quá khích, những người đã chiếm Old Trafford khiến trận đấu giữa M.U và Liverpool ở vòng 34 bị hoãn như vừa qua. Theo đó, công tác đảm bảo an ninh cũng được thắt chặt hơn thường lệ. Một số vật dụng nằm trong danh sách cấm sẽ không được đưa vào sân.

Hẳn nhiều sân bóng khác tại Anh cũng đang ngóng chờ sự kiện 1 vạn fan được trở lại Old Trafford, bởi tất cả đều hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ để họ có thể dần mở cửa cho một số lượng lớn người hâm mộ vào sân, dần đưa bóng đá trở lại bình thường.

Liên quan đến trận đấu được mong đợi giữa M.U và Fulham, báo Vietnamnet nhận định MU vs Fulham: Thắng để giành ngôi Á quân.

Quỷ đỏ thành Manchester có những tiến bộ vượt bậc dưới thời Solskjaer mùa này. Bằng chứng là họ đang đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh (đoạt vé dự C1 mùa tới) và là đối thủ của Villarreal ở chung kết Europa League.

Sẽ có khoảng 1 vạn khán giả vào sân cổ vũ cho M.U

Sẽ có khoảng 1 vạn khán giả vào sân cổ vũ cho M.U

MU đang hơn đội xếp sau là Leicester 4 điểm. Nếu đánh bại Fulham đêm nay, họ sẽ đảm bảo được vị trí Á quân bất chấp kết quả vòng đấu cuối làm khách trên sân Wolves.

Đội bóng đến từ London không còn nhiều động lực sau khi chính thức xuống hạng. Tuy nhiên, thầy trò Solskjaer không vì thế mà chủ quan, nhất là trong bối cảnh họ vừa để thua liền hai trận trước Leicester và Liverpool.

Trước The Kop, hàng thủ Quỷ đỏ gặp nhiều vấn đề, đặc biệt vị trí thay thế Harry Maguire. Vắng đội trưởng người Anh, các đối tác xung quanh như Luke Shaw, Lindelof hay Fred đều chơi không tốt.

Cũng may mắn cho Solskjaer là những sai sót, lỗ hổng đã sớm bộc lộ, trước lúc họ bước vào trận thư hùng quan trọng gặp Villarreal. Nhà cầm quân người Na Uy sẽ tiếp tục thử nghiệm vị trí đá cặp cùng Lindelof, lần này có thể là Tuanzebe.

Ở các chuyến hành quân xa, MU bất bại cả 18 trận kể từ đầu mùa. Nhưng tại Old Trafford, họ đã 6 lần phải nếm trái đắng. Hy vọng với sự xuất hiện trở lại của 10.000 CĐV nhà sẽ tiếp thêm động lực cho bầy Quỷ đỏ.

Về phần đội khách, với chỉ 5 chiến thắng sau 36 vòng đấu, đoàn quân HLV Scott Parker phải ngậm ngùi xuống hạng nhất thi đấu mùa tới.

Giai đoạn đầu năm, Fulham đã cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, kể từ sau khi đánh bại Liverpool 1-0 hôm 7/3, họ không thắng thêm được trận nào (giành được duy nhất một điểm ở 8 vòng gần nhất).

Các cầu thủ có dấu hiệu buông xuôi, thua tan nát trước Chelsea, Burnley rồi Southampton. Tinh thần chạm đáy, động lực về mo, Fulham khó có thể làm nên bất ngờ tại Old Trafford.

Trước đối thủ thua kém về nhiều mặt, bầy Quỷ đỏ nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm để chắc chắn đoạt ngôi Á quân Ngoại hạng Anh 2020/21.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gap-fulham-mu-se-don-1-van-cdv-vao-san-20210518064845905.htm