Gắp con đỉa nước trong hốc Amidan bệnh nhân ở Sơn La

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một con đỉa nước nằm ở hốc Amidan của bệnh nhân.

Bệnh viện Quân y 6 tỉnh Sơn La vừa gắp 1 con đỉa nước (người dân địa phương còn gọi là con tắc) còn sống ra khỏi hốc Amidan 1 nam bệnh nhân.

Theo các bác sỹ ở đây, bệnh nhân Lèo Văn Muôn, dân tộc Thái, 32 tuổi, ở xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn đến Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Quân y 6 khám bệnh trong tình trạng bị đau 1 bên họng, nuốt đau lên tai.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một con đỉa nước nằm ở hốc Amidan của bệnh nhân.

Ngay sau đó, bác sĩ đã tiến hành nội soi, gắp con đỉa đang còn sống từ trong hốc Amidan bệnh nhân ra ngoài.

Anh Lèo Văn Muôn cho biết, cách ngày vào viện 3 - 4 hôm khi đi làm nương về có uống nước mó, sau đó thấy họng đau quá nên vào viện khám.

Bác sỹ khuyến cáo, khi người dân uống nước mó, nước suối thường có những con đỉa nước. Khi đi vào miệng, đỉa nước bám vào bất cứ chỗ nào. Nếu vào dạ dày sẽ bị dịch axit của dạ dày tiêu hủy ngay. Còn khi bám được vào trong khoang miệng, họng, thanh quản...đỉa nước sẽ hút máu lớn dần lên. Như trường hợp bệnh nhân Lèo Văn Muôn, đỉa nước cắm vào hốc của Amidan, hút no máu, to dần. Nguy hiểm nhất nếu bám ở thanh quản, lớn dần sẽ bịt lấy đường thở.

Qua sự việc này, bà con cần từ bỏ thói quen uống nước trực tiếp ở suối, mó, khi đi làm nương, lên rừng cần mang theo chai nước để đảm bảo sức khỏe./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gap-con-dia-nuoc-trong-hoc-amidan-benh-nhan-o-son-la-1079015.vov