Gắp con đỉa dài 6cm từ phổi cậu bé 11 tuổi sau một lần tắm suối

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công ca bệnh một cậu bé dân tộc 11 tuổi bị đỉa chui vào phổi.

Cụ thể, chiều 5.7, một bệnh nhân 11 tuổi đến từ Quảng Ngãi đã nhập viện trong tình trạng khó thở từng cơn, ho khạc ra máu nhưng vẫn khá tỉnh táo.

Qua thăm khám, các bác sĩ và được người nhà cho biết bệnh nhân từng đi tắm suối, uống nước suối cách đây 1 tháng.

Nghi ngờ có dị vật sống trong đường hô hấp, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện một con đỉa lớn dài gần 6cm nằm trong phổi gây khó thở cho bệnh nhân.

“Nếu không được xử lý kịp thời thì bệnh nhân có thể khó thở kéo dài, mất máu dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Qua trường hợp này, chúng tôi khuyến cáo người dân trong mùa nắng nóng không nên tắm suối, uống nước suối để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc như trên” – bác sĩ Nguyễn Thêm – Phó khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ.

Riêng với bệnh nhân trên, các bác sĩ đã gắp được con đỉa trên ra khỏi phổi và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/gap-con-dia-dai-6cm-tu-phoi-cau-be-11-tuoi-sau-mot-lan-tam-suoi-617012.ldo