Gắp con đỉa dài 5cm từ cổ họng bé gái 9 tuổi ở Nghệ An

Sau khi uống nước suối, cháu Tơi có triệu chứng ho, khó thở. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong cổ cháu có 1 con đỉa dài 5cm.

Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Tai - Mũi -Họng vừa gắp trong đường thở của bé gái 9 tuổi con đỉa dài 5cm.

Theo đó, cháu Lương Thị Tơi (SN 2009, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) có triệu chứng ho, khò khè, khó thở, cảm giác có gì đó vướng mắc trong cổ họng.

Do nghĩ Tơi bị viêm phế quản thông thường nên gia đình không đưa cháu đi khám. Đến khi tình trạng khó thở của Tơi ngày càng nặng người nhà mới đưa cháu đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để kiểm tra.

Con đỉa dài 5cm được gắp ra từ cổ họng bé gái 9 tuổi

Qua thăm khám, các bác sĩ tại khoa Tai - Mũi - Họng phát hiện trong hạ thanh môn của Tơi có 1 con đỉa. Sau khi tiến hành nội soi ống cứng, các bác sĩ đã được 1 con đỉa còn sống, dài hơn 5cm.

Người nhà bệnh nhi chia sẻ, cách đây 2 tháng cháu Tơi có uống nước suối, khi về nhà thì cháu có biểu hiện ho, khò khè, khó thở. Trước đó, bệnh viện huyện cũng kiểm tra và phát hiện có 1 con đỉa nằm trong đường thở.

Theo các bác sĩ, do con đỉa sống ký sinh lâu ngày trong phế quản của bệnh nhi nên hút nhiều máu khiến cho thành phế quản bị viêm loét, chảy nhiều máu, dịch mủ, bít kín đường thở.

Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, con đỉa sẽ ngày càng to khiến bệnh nhi nghẽn khí quản, gây suy hô hấp, nếu để kéo dài có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên uống nước tại các khe, suối; không bơi lội trong những môi trường nước không an toàn để tránh đỉa chui vào người.

Phạm Tâm – Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-loai-benh/gap-con-dia-dai-5cm-tu-co-hong-be-gai-9-tuoi-o-nghe-an-485409.html