Gặp chiến sỹ CSGT lao vào xe Mercedes đang bốc cháy cứu người

Người chiến sỹ CSGT với hành động cứu người lúc nguy nan được cộng đồng mạng khen ngợi, lan truyền hình ảnh chính là Trung tá Vũ Xuân Hà Thái – Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội.

Sau vụ cháy xe ôtô Mercedes sáng nay (20/11) khiến 1 người tử vong, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh, một CSGT dũng cảm lao vào đám cháy kéo một người bị cháy quần áo và nhanh chóng sơ cứu cho thanh niên trên. Nhờ việc làm này mà người thanh niên được cứu sống.

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được vị chiến sỹ CSGT nói trên là Trung tá Vũ Xuân Hà Thái – công tác tại Đội CSGT số 3 công an thành phố Hà Nội.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái - Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái - Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Tìm đến trụ sở Đội CSGT số 3 để gặp đồng chí CSGT tốt bụng, anh khá bất ngờ khi biết hành động cứu người của mình được cộng đồng mạng quan tâm và khen ngợi. Trung tá Thái chia sẻ, đến giờ phút này, phía gia đình ảnh cũng chỉ có người em trai biết tin và gọi điện hỏi thăm xem anh có bị thương không. Về phía gia đình, anh vẫn chưa nói gì và cũng không muốn vợ biết để khỏi lo lắng.

Khi chúng tôi hỏi anh về toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái ngồi lặng đi một lúc rồi nói: “Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ rõ chi tiết sự việc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi chạy đến hiện trường nơi chiếc xe ôtô đang bốc cháy, người đi đường thì hoảng loạn, chỉ có đâu đó 1,2 người dân từ hướng khác cũng chạy tới với hy vọng giúp đỡ người bị nạn. Tôi nhìn thấy phía đầu xe là một nam thanh niên đang mặc kẹt. Một phần chân của thanh niên này bị kẹp giữa xe máy và đầu ôtô.”

Trong hình ảnh được nhiều người đi đường ghi lại, khi đó, chiếc xe ôtô đang bốc cháy dữ dội, “kèm theo đó là tiếng nổ lép bép cùng vòi lửa từ những tia xăng bắn ra”- Trung tá Thái nhớ lại. Vị cán bộ Đội CSGT số 3 này nhanh chóng lao tới hiện trường, kéo mạnh người bị nạn ra ngoài trước khi ngọn lửa kịp “nhấn chìm” toàn bộ các phương tiện trong khu vực tai nạn xảy ra. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe ôtô bị cháy trơ khung tại hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi giải cứu được nạn nhân khỏi đám cháy, Trung tá Thái và đồng đội lập tức quay sang tiếp tục làm nhiệm bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn.

Trung tá Thái chia sẻ: “Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ đó là hành động mình cần phải làm khi thấy có người bị nạn” - và nhấn mạnh: “Ở vào vị trí lúc đó, khi thấy có người bị nạn, cho dù không phải là tôi mà là các đồng đội của tôi hay thậm chí là người dân đi đường cũng đều sẽ làm như vậy. Bởi lẽ với tôi, đó không chỉ là nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của một người công dân với xã hội”.

Hành động của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cùng đồng đội không quản nguy hiểm lao vào ngọn lửa hung dữ để cứu người dân sau khi được lan truyền đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen của người dân.

Nhắc đến những kỷ niệm trong quá trình 10 năm công tác trong lực lượng CSGT nói riêng, Trung tá Thái cho biết, mặc dù đã gặp nhiều tình huống trong quá trình công tác, tuy nhiên, vụ việc lần này sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong quãng đời công tác của mình. Bởi lúc đó, không còn là sự nhạy bén, kinh nghiệm nữa… mà còn phải gạt bỏ cái tôi cá nhân để vững vàng trong công tác!

Vụ tai nạn giữa xe ôtô Mercedes với 2 xe máy và 1 xe đạp điện xảy ra lúc 7h20' sáng ngày 20/11 tại nút giao thông Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội). Tại hiện trường, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 5 chỗ, 2 chiếc xe máy cùng 1 chiếc xe đạp nằm ngay phía trước đầu ô tô đều bốc cháy.

Lực lượng PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ việc khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an cũng có mặt để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Dòng xe lưu thông qua lại khu vực xảy ra vụ tai nạn ùn tắc cục bộ. Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông đi lại ách tắc.

Liên quan đến vụ việc xe Mercedes gây tai nạn rồi bốc cháy, ngày 20/11 công an quận Cầu giấy vẫn đang điều tra, làm rõ. Nữ tài xế gây tai nạn sau khi rời khỏi hiện trường hiện đã đến cơ quan công an trình diện. Danh tính người này được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1971, trú tại Hà Nội.

Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gap-chien-sy-csgt-lao-vao-xe-mecedes-dang-boc-chay-cuu-nguoi-92909.html