Gặp cậu bé vặn ngược đầu ra phía sau

Muhammad Sameer (14 tuổi), sống tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan có thể dùng tay để vặn ngược đầu ra phía sau.

"Cháu đã vô cùng ấn tượng khi xem một diễn viên trong phim Hollywood xoay đầu để nhìn về phía sau. Hồi đó cháu mới 6,7 tuổi và đã thử làm theo. Chỉ trong vài tháng, cháu đã làm được như vậy", Sameer nói với Daily Mail.

"Ước mơ của cháu là có thể làm một diễn viên trong các bộ phim kinh dị của Hollywood", cậu bé bộc bạch thêm.

Sameer đã nghỉ học, tham gia nhóm nhảy Dangerous Boys để kiếm sống và hỗ trợ gia đình sau khi cha đổ bệnh.

"Bố Sameer làm việc tại một nhà máy dệt nhưng ông ấy phải nghỉ việc vì bị bệnh tim", chị Rukhsana Khan (45 tuổi), mẹ của Sammer nói.

Sameer cùng với 8 thành viên khác trong nhóm nhảy đã thực hiện các màn biểu diễn trên khắp Karachi. Mỗi buổi diễn như vậy, các cậu bé tài năng kiếm được 8-13 USD.

"Thu nhập một tháng của cháu rơi vào khoảng 130-160 USD", Sameer khoe. "Cháu làm việc để có thể giúp đỡ gia đình. Cháu không muốn vì thiếu tiền mà bốn chị em gái của cháu phải nghỉ học".

Sameer không ngừng rèn luyện để duy trì và trau dồi các kỹ năng biểu diễn. Cậu cũng không bao giờ ngần ngại thể hiện khả năng đặc biệt của mình ở mọi lúc, mọi nơi.

"Tôi rất sốc khi lần đầu chứng kiến khả năng xoay cổ và vai của Sameer. Cậu ấy thật tài giỏi", Asher Khan, trưởng nhóm nhảy Dangerous Boys nói.

"Cậu ấy rất dẻo và tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn tiến xa nữa nếu được đào tạo bài bản".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/gap-cau-be-van-nguoc-dau-ra-phia-sau-409867.html