Gạo thơm Việt Nam ST24 lần đầu tiên đạt giải Nhất cuộc thi gạo ngon thế giới

GS Võ Tòng Xuân, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (từ 2 và 3 từ trái sang) nhận giải thưởng tại hội thi gạo ngon thế giới. Ảnh:CTV

(CT)- Ngày 12-11-2019, Báo Cần Thơ nhận tin từ Manila (thủ đô Philippines), kết quả cuộc thi gạo ngon thế giới đã xướng danh Gạo thơm ST24 Việt Nam đạt giải Nhất cuộc thi gạo ngon thế giới trong khuôn khổ Hội nghị gạo thế giới lần thứ 11 (11th WORLD RICE CONFERENCE) diễn ra tại Philippines từ ngày 11 đến 13-11-2019.

Cánh đồng lúa thơm ST24 được sản xuất tại tỉnh Sóc Trăng vào mùa chín rộ. Ảnh: CTV

Cuộc thi gạo ngon thế giới thu hút nhiều quốc gia sản xuất gạo tham gia, bởi kết quả cuộc thi là điều kiện tốt nhất để các quốc gia giới thiệu sản phẩm gạo đến thế giới và ít tốn kém chi phí khi giới thiệu. Hầu hết các loại gạo danh tiếng, có sản lượng xuất khẩu cao đều có mặt tại cuộc thi, như: Thai mali home, Jacmine Cambodia, gạo thơm ST24... Hơn 2 năm qua, gạo ST24 đã đạt nhiều giải thưởng gạo ngon trong và ngoài nước, đứng đầu trong top gạo ngon trên thị trường quốc nội...

ST24 là giống lúa thơm cao sản, thời gian sinh trưởng ngắn ngày (100-105 ngày), cao cây (100-110cm), bông to, hạt dài, gạo trắng, thơm, cơm ngon, ngọt. Đây là giống có tính ổn định cao trong sản xuất, khả năng thích nghi rộng ở nhiều vùng miền, nhất là thích nghi trong điều kiện vùng đất mặn ven biển. Tính chống chịu kháng đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tốt. Đó là yếu tố giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và đảm bảo phẩm chất hạt gạo đạt điều kiện an toàn thực phẩm… Đây là thành quả nghiên cứu nhiều năm của kỹ sư - Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng nhóm nghiên cứu đồng tác giả là TS. Trần Tấn Phương, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương.

H.VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/gao-thom-viet-nam-st24-lan-dau-tien-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-a115115.html