Gạo ST25 bày bán tại Hà Nội là mạo danh

Ngay sau khi nhận được giải 'Gạo ngon nhất thế giới', giống ST25 đã gây sốt trên thị trường gạo trong nước. Hiện trên thị trường Hà Nội đã bày bán tràn lan gạo đề biển ST25. Điều đáng nói là giống gạo này chưa được công nhận, có nghĩa là chưa được sản xuất, kinh doanh rộng rãi.

Dạo qua thị trường Hà Nội trong sáng ngày 2/12, không khó để bắt gặp hình ảnh các bao gạo không nhãn mác nhưng được cắm tấm biển ghi tay là gạo ST25 Sóc Trăng như thế này. Khi phóng viên muốn tìm hiểu nguồn gốc những bao gạo ST25 này, chủ cửa hàng không trả lời mà xua đi, đồng thời vội vàng che phủ sạp hàng bằng nilon để tránh ống kính máy quay.

Không phải tất cả cửa hàng gạo đều trưng biển bán gạo ST25.

Cách các cửa hàng bán lẻ gạo không xa là đại lý gạo của một doanh nghiệp lớn. Theo các tiểu thương đầu ngõ, thì đây là nguồn cung các loại gạo của họ.

Là đơn vị cung cấp gạo ST24 lâu năm trên thị trường Hà Nội, đồng thời là doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho các vùng trồng lúa ST24 ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đại lý này khẳng định, hiện chưa có gạo ST25 vì thực tế giống này chưa được sản xuất.

Không chỉ các nhà phân phối chính thức mà tác giả Hồ Quang Cua – người nghiên cứu lai tạo thành công giống gạo ST25 cũng cho biết, chưa có gạo ST25 bán rộng rãi trên thị trường. Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT đang phối hợp cùng tác giả tiến hành các thủ tục đặc cách công nhận giống ST25.

Gạo ST25 chắc chắn được đặc cách công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có mặt trên thị trường thì phải tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó khả năng giống lúa này có thích ứng diện rộng để phát triển đại trà hay không.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/gao-st25-bay-ban-tai-ha-noi-la-mao-danh