Gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Hà Nội FC

Hai trận thua liên tiếp trước đối thủ dưới cơ đẩy ứng viên vô địch Hà Nội FC xuống đáng bảng xếp hạng và đe dọa những tham vọng tuyên bố hồi đầu mùa.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bước vào mùa 201 với tư cách đương kim vô địch Cúp quốc gia, chủ nhân Siêu cúp quốc gia và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này.

Trong ngày xuất quân, tập thể đội bóng không ngại tuyên bố ba tham vọng. Thứ nhất, vô địch V-League để trở thành đội bóng nhiều chức vô địch giải quốc gia nhất. Thứ hai, lần đầu giành suất dự AFC Champions League 2022 dành cho nhà vô địch quốc gia. Thứ ba, vượt cột mốc chung kết liên khu vực AFC Cup từng tạo lập hai mùa trước.

Tham vọng vô địch của Hà Nội FC (phải) đang bị đặt dấu hỏi sau 2 trận thua liên tiếp

Tham vọng vô địch của Hà Nội FC (phải) đang bị đặt dấu hỏi sau 2 trận thua liên tiếp

Với dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu đội hình, không ai nghi ngờ tham vọng và quyết tâm của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Thế nhưng việc Hà Nội FC trắng tay cả 2 lượt trận, trước các đối thủ dưới cơ là Nam Định (thua 0-3) và Bình Dương (thua 1-2) khiến tất cả bất ngờ, người trong cuộc thất vọng.

Nếu như thất bại trước Nam Định có thể đổ cho lý do khách quan là sân bão (ban tổ chức sân Thiên Trường tưới ướt sũng mặt cỏ trước giờ thi đấu) thì ở trận thua ngược Bình Dương tại Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội chỉ có thể tự trách mình.

Chia sẻ sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm dẫn chứng một loạt nguyên nhân dẫn đến thất bại, như các nhân tố mới chưa hòa nhập lối chơi chung, toàn đội chưa vận hình lối chơi như ý ban huấn luyện, nhiều trụ cột chưa đạt phong độ cao nhất, đóng góp của ngoại binh chưa như kỳ vọng...

"Tâm lý chưa hàng thủ Hà Nội FC chưa bao giờ tốt", ông Nghiêm nhấn mạnh và cho rằng hàng thủ sẽ gặp áp lực lớn nếu cả đội không hóa giải được lối chơi phòng ngự phản công từ đối phương, như cách Nam Định và Bình Dương đã áp dụng.

Thất bại thứ 2 liên tiếp khiến đội đương kim á quân tiếp tục giậm chân tại chỗ ở dưới đáy của bảng xếp hạng. Đây là một trong những sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử CLB Hà Nội kể từ khi họ giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp (năm 2009), bên cạnh mùa 2016 (cùng trắng tay 2 lượt trận đầu, trong đó có trận thua đậm 0-3).

Bất lợi về điểm số đang đe dọa tham vọng vô địch V-League, giành quyền dự AFC Champions League 2022 mà Hà Nội FC đặt ra đầu mùa, nhất là khi thể thức mới của giải quy định chỉ 6 đội xếp đầu giai đoạn 1 (sau 13 vòng đấu) mới được quyền vào tranh vô địch giai đoạn 2.

"Nếu không chặn được đà khủng hoảng như hiện nay, chúng tôi bị rơi xuống nhóm phải trạnh trụ hạng cuối mùa là điều bình thường", HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận.

Vấn đề của Hà Nội FC không chỉ là cách vận hành lối chơi và phong độ từng cá nhân, mà còn nằm ở vị trí HLV trưởng. HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu áp lực không nhỏ sau 2 thất bại và cả những ý kiến về việc Hà Nội FC cần một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện.

Mùa 2016, sau 2 thất bại và 1 trận hòa, HLV Phạm Minh Đức đã phải rời ghế, nhường chỗ cho chính HLV Chu Đình Nghiêm. Và hẳn ông Nghiêm không muốn phải đi vào vết xe đổ năm xưa.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gao-nuoc-lanh-doi-vao-tham-vong-cua-ha-noi-fc-post456527.antd