'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Níu kéo chàng rể quý, bà Mai bị Phúc xô ngã đến liệt nửa người

Tập 100 'Gạo Nếp Gạo Tẻ', bà Mai vì không đồng ý để Hân đưa con cho Kiệt nên đã tìm tới nhà nói cho ra nhẽ. Không ngờ ở đây bà gặp Phúc và bị cô xô ngã đến mức lâm trọng bệnh.

Tập 100 "Gạo Nếp Gạo Tẻ" tiếp tục những diễn biến trong mối quan hệ của Hân (Thúy Ngân) - Kiệt (Trung Dũng) và Phúc (Thùy Trang). Sau khi bé Gấu hết bệnh, Hân quyết định giao cả 2 đứa nhỏ cho Kiệt.

Biết chuyện này, bà Mai (NSND Hồng Vân) lập tức nổi đóa, sang nhà Kiệt để đòi lại cháu bởi với bà, bé Miu và bé Gấu chính là công cụ để níu kéo chàng rể quý. Sang đến nơi, người mà bà Mai gặp lại là Phúc. Trong lúc nói chuyện, Phúc đã để lộ chuyện mà Hân có thể bị khởi kiện trở lại. Nghe tin dữ, bà Mai khó có thể tin, chạy tới lôi kéo Phúc không ngờ lại bị cô hất ngã bất tỉnh. Kết quả là bà bị liệt nửa người và không thể đi lại một thời gian.

Biết tin mẹ gặp nạn mà người gây ra lại chính là Phúc, Hân nổi điên cãi tay đôi với tình địch. Đúng lúc Kiệt đến tìm, vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ, Kiệt nhận ra, Phúc không hề tin tưởng mình.

Sau khi bệnh tình ổn định, bà Mai quyết định sẽ làm đơn khởi tố Phúc. Nhưng thực chất bà chỉ là "làm màu" hòng ép con rể quay về với con gái mình. Kiệt lo lắng và khuyên Phúc tới nhà xin lỗi bà Mai nhưng Phúc lại yêu cầu anh làm chứng rằng cô vô tội. Đến lúc này Kiệt mới vỡ lẽ ra Phúc không còn là cô gái ngây thơ, nhân hậu, hết lòng hi sinh vì anh năm nào.

Moon (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-nghe-doc/gao-nep-gao-te-niu-keo-chang-re-quy-ba-mai-bi-phuc-xo-nga-den-liet-nua-nguoi-20181225071354353.htm