'Gạo nếp gạo tẻ': Bà Mai nổi giận, đánh con gái vì yêu người bị tù tội

Sau khi Minh ra mắt bạn trai với gia đình, cô phải đối diện với sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ, bà nội.

'Gạo nếp gạo tẻ': Bà Mai đánh con gái vì yêu người có tiền án

Khi biết bạn trai của Minh vừa nghỉ học sớm, vừa bị ngồi tù, bà Mai nổi giận, bắt con gái phải chia tay ngay.

Tập 39 Gạo nếp gạo tẻ được phát sóng tối 1/8 xoay quanh những ngọt ngào lẫn sóng gió của cặp đôi Minh (Phương Hằng) - Nhân (Tuấn Phạm). Sau thời gian tìm hiểu, Nhân chính thức đến ra mắt gia đình bạn gái.

Bà Mai dọa chết nếu con gái không bỏ người yêu

Không khí những phút đầu tiên của buổi ra mắt khá vui vẻ khi Nhân thổ lộ với gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân) rằng đã yêu Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi bà Đào (NSƯT Minh Đức) hỏi gia đình Nhân có đông thành viên như gia đình mình, anh kể ba mẹ đã ly hôn. Bà Mai vừa nghe điều này đã tỏ thái độ khó chịu.

Nhân tự tin khi về ra mắt gia đình người yêu. Ảnh: Chiêu An.

Sau đó, với những thông tin thu thập được từ Kiệt (Trung Dũng) và Út Khoa (Bảo Bảo), bà Mai tạm thời hài lòng về con rể tương lai. Bà cảm thấy con gái đầy tương lai khi kết hôn với anh chàng sở hữu đến 10 tiệm cà phê, một trang trại rộng lớn ở Đà Lạt, lại còn có nhà cao cửa rộng, xe hơi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi chú Quang (Ngọc Thuận) hỏi đến chuyện học hành của Nhân. Minh bối rối, tìm đủ mọi cách để chuyển chủ đề thì Nhân thú nhận anh chỉ học đến lớp 11. Và nguyên nhân là anh bỏ học sớm vì bị bắt giam. Thông tin này khiến cho các thành viên trong gia đình bà Mai bị sốc.

Sau khi Nhân ra về, sóng gió thật sự đã ập tới với Minh. Bà Mai nổi trận lôi đình, yêu cầu con gái chấm dứt quan hệ với Minh. Bà không chấp nhận con gái học bác sĩ lại lấy một người vừa thất học, lại từng ngồi tù.

Bà Mai nổi giận với Minh. Ảnh: Chiêu An.

Bà Mai dọa từ mặt, đem cái chết ra ép buộc Minh từ bỏ Nhân. Trong gia đình, bà Đào, chú Quang và ông Vương - người thấu tình đạt lý nhất trong nhà - cũng không đứng về phía Minh. Ông khó chấp nhận con rể có quá khứ tù tội.

Tuy nhiên ông Vương lại ứng xử mềm mại với con gái. Ông không cấm cản mà khuyên Minh nên chia tay Nhân. Theo ông sự chênh lệch về trình độ học vấn, khác biệt về hoàn cảnh sống sẽ khiến cho tương lai của cả hai không hạnh phúc.

Minh tìm mọi cách lấy lòng gia đình

Trong khi đó, Nhân tưởng rằng buổi ra mắt đã thành công nên anh về nhà hớn hở khoe với bố và chị họ rằng đã có bạn gái. Ông Lực - bố của Nhân - và Phúc vui mừng khôn xiết. Cả hai hối thúc anh nhanh chóng tính đến chuyện cưới xin.

Hân ghen khi Hùng nói chuyện với vợ cũ. Ảnh: Chiêu An.

Về phía Minh, để lấy lòng các thành viên trong gia đình, cô “hối lộ” bà nội món ăn bà yêu thích, năn nỉ chú Quang dạy làm bún đậu mắm tôm để “mua chuộc” tình cảm của cha mẹ. Ông Vương vẫn không đổi ý, còn bà Mai thì kiên quyết bắt con gái chia tay ngay.

Trong tập 39, Hân xuất hiện không nhiều nhưng những cử chỉ của cô lại chứng tỏ cô đã sa lưới tình của Hùng (Quốc Trường). Chứng kiến cảnh Hùng nhận điện thoại của vợ con, Hân ghen tuông ra mặt.

Cô cằn nhằn với Hùng rằng vợ cũ đang lấy con ra làm cái vớ để nối lại tình xưa với anh. Hân còn nghi ngờ Hùng còn hẹn hò với cô gái khác.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gao-nep-gao-te-ba-mai-noi-gian-danh-con-gai-vi-yeu-nguoi-bi-tu-toi-post865347.html