Thủ tướng Gruzia bất ngờ từ chức

Trong một tuyên bố ngày 18/2, Thủ tướng Gruzia tuyên bố từ chức trong một nỗ lực nhằm giảm sự bất đồng giữa các lực lượng chính trị trong nước.

Trong một cuộc họp ngày 18/2, Thủ tướng Gruzia Georgy Gakharia đã tuyên bố từ chức, đồng thời tin tưởng bước đi này sẽ giúp giảm sự bất đồng giữa các lực lượng chính trị ở đất nước, cho rằng phân cực và đối đầu là nguy cơ lớn nhất đối với tương lai, sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Georgy Gakharia (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Georgy Gakharia (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Gakharia lưu ý rằng lý do từ chức là do bất đồng với đảng cầm quyền về vụ xét xử người đứng đầu đảng đối lập Phong trào Quốc gia Thống nhất (UNM) Nika Melia. Một ngày trước đó, Tòa án thành phố Tbilisi đã ra quyết định bắt vắng mặt ông Melia liên quan vụ bạo loạn năm 2019. Quyết định của tòa án vấp phải sự phản đối của các lực lượng đối lập. Những người ủng hộ ông Nika Melia đã tập trung gần văn phòng UNM, túc trực suốt đêm để đảm bảo ông Melia không bị bắt.

Ông Giorgy Gakharia trở thành Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm Mamuka Bakhtadze từ chức vào tháng 9/2019. Sau chiến thắng của đảng “Giấc mơ Gruzia” trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 31/10/2020, ông Gakharia được lựa chọn làm người đứng đầu Chính phủ./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-gruzia-bat-ngo-tu-chuc-837977.vov