Gánh nỗi oan thôi miên cô gái: Không thể thuê trọ

Sau khi xuất hiện nghi vấn bà H thôi miên cô gái ở Hội An, bà này đi đến trọ ở khu vực nào cũng không được người chủ tiếp nhận.

Ông Nguyễn Bá Hiên, Phó trưởng công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết thông tin trên vào ngày 25/11 xung quanh xôn xao về nghi vấn cô gái trẻ bị người phụ nữ thôi miên, cướp tài sản.

Ông Hiên khẳng định, sau khi xác minh, làm rõ, lực lượng chức năng xác định bà Đặng Thị H. (52 tuổi, ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) không phải là người thôi miên.

"Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc này, bà H đi đến nhà trọ nào ở Hội An cũng bị chủ nhà từ chối cho ở vì sợ bà này có thuốc mê. Về Đẵng Nẵng, bà H cũng không thuê được nhà trọ do nhiều người cảnh giác bà này.

Cơ quan chức năng chỉ thông báo về việc bà H không phải đối tượng đi thôi miên, cướp tài sản thôi, còn về người tung clip tố bà H thôi miên thì chúng tôi chưa tìm được. Người tung clip là người đi đường, khách du lịch nên giờ cũng khó để xác minh", ông Hiên cho biết.

Theo ông Hiên, bà H vào Hội An là do có người giới thiệu vào để làm ăn. Kiểm tra trong cốp xe của bà này có 40 triệu đồng.

"Hiện các địa phương cũng đang thông báo cho nhau để lưu ý đến trường hợp này. Còn về thông tin bà H muốn tự tử thì không có", ông Hiên cho biết thêm.

Bà H bị vu oan là đánh thuốc mê, cướp tài sản. Ảnh: VOV

Bà H bị vu oan là đánh thuốc mê, cướp tài sản. Ảnh: VOV

Nói về nghi vấn bà H thôi miên chị Nguyễn Thị Ph. (21 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An), vị Phó trưởng Công an TP Hội An cho rằng, bà H có dấu hiệu bị bệnh tâm thần phân liệt, bà này cầm điện thoại từ Đà Nẵng vào Hội An nhưng không biết cách mở khóa và nhờ chị Ph. mở.

Trong khi đó, chị Ph. cũng có tiền sử bị bệnh thiếu canxi, nhiều lần cảm thấy khó thở, buồn nôn nên đúng lúc đang mở điện thoại cho bà H thì chị này bị ngất xỉu và được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Tại bệnh viện, chị Ph. được chẩn đoán sinh hiệu ổn, tim đều, phổi trong, có dấu hiệu buồn nôn; kiểm tra ban đầu không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực và những chất lạ khác. Qua điều trị của bệnh viện, chị Ph. dần hồi phục và được xuất viện ngay.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 21/11 tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trường Tộ, phường Cẩm Phô, TP Hội An.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/ganh-noi-oan-thoi-mien-co-gai-khong-the-thue-tro-3392119/