Gánh nợ vì tôm

Nhiều người dân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: Trận lũ vừa qua đã khiến cho nhiều ao nuôi tôm sắp đến kỳ thu hoạch bị vỡ bờ. Tôm trôi ra sông, theo lũ để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Không chỉ mất mùa tôm sau bao ngày tháng chăm sóc, họ mất cả vốn liếng, giờ lâm cảnh nợ nần không biết phải xoay xở thế nào.

Tôm còn sót lại chết sạch làm thức ăn cho gia súc, gia cẩm.

Ông Nguyễn Tấn Thành (thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) tâm sự: “Vụ tôm mùa Đông năm nay, gia đình tôi thả nuôi 30.000 con tôm thẻ chân trắng. Dự tính, khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu thu hoạch. Tưởng rằng sẽ có một mùa tôm bội thu, thế nhưng trận lũ vừa rồi nước tràn về quá mạnh khiến ao nuôi gãy bờ, toàn bộ tôm trong ao trôi hết ra sông Trường Giang. Ước tính nhà tôi thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Mà không riêng gì tôi, nhiều gia đình chí ít cũng mất đến vài trăm triệu đồng, phải lâm cảnh nợ nần”.

Không chỉ ông Thành ở xã Tam Hòa mà tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành cũng có đến hàng chục hộ nuôi tôm cũng lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần. Như ông Nguyễn Văn Xướng, ở thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2, cho biết, đợt lũ vừa qua đã khiến cho 50.000 con tôm thẻ chân trắng của gia đình ông bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Tôm còn sót lại trong hồ sau đó cũng chết sạch. Không còn cách nào khác, ông đành cay đắng vớt lên làm thức ăn cho gia súc, gia cẩm.

Theo thống kê, chỉ tính riêng thôn An Khuông, xã Tam Xuân 2, đã có gần 15ha diện tích mặt nước nuôi tôm với khoảng 150.000 con tôm thẻ chân trắng gần đến kỳ thu hoạch đã theo dòng nước cuốn trôi hoàn toàn.

Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Núi Thành cho biết, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại này đều là các hộ nuôi tôm vùng hạ triều, sát với bờ sông Trường Giang nên nước dâng lên sẽ gây thiệt hại ngay.

“Qua đây, chúng tôi đề nghị bà con cần lắng nghe theo các khuyến cáo, hướng dẫn lịch thời vụ của ngành nông nghiệp đưa ra nhằm sản xuất an toàn, đạt hiệu quả cao. Còn tự ý nuôi dẫn đến xảy ra thiệt hại thế này thì rất khó được Nhà nước hỗ trợ để khôi phục sản xuất, bà con lại càng khó khăn” - ông Sơn nói.

Thành Nhân - Khánh Lê

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/ganh-no-vi-tom-tintuc426806