Cư dân khu nhà giàu Gangnam bị sốc vì trận ngập lụt chưa từng thấy

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người lội qua vùng nước ngập ngang thắt lưng, trong khi ôtô chìm trong biển nước ở quận Gangnam.

Đường phố Seoul hóa sông, nhiều người thiệt mạng Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa hứng chịu đợt mưa kỷ lục trong hơn 80 năm qua, khiến ít nhất 8 người chết, hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

“Tôi đang ở gần ga Gangnam vào đêm qua thì bỗng dưng mưa lớn kèm theo những đợt sấm sét cứ đánh liên tục sau 30 giây”, Guardian dẫn lời anh Lee Dongha, một nhân viên văn phòng.

“Xe buýt, ga tàu điện ngầm và đường phố bỗng chốc chìm trong nước. Đó là lúc tôi nhanh chóng quyết định đặt phòng vì tôi không muốn rơi vào cảnh không có nơi nào để đi”, anh cho biết.

Trong khi đó, Lim Na Kyung, một nhân viên văn phòng 31 tuổi, nói rằng tình cảnh mưa lũ khiến cô nhớ đến một cảnh trong bộ phim "Titanic" năm 1997.

"Tôi phải liên tục đi lên cao hơn vì tòa nhà ngập nước với tốc độ nhanh. Tôi không thể tin rằng tôi đã bị mắc kẹt trong tòa nhà cùng với 40 người khác ở giữa quận Gangnam", bà mẹ hai con nói và cho biết đã phải qua đêm tại một trung tâm Pilates trên tầng 4.

Theo New York Times, mưa lũ đã biến giờ cao điểm vào tối ngày 8/8 của Seoul trở nên hỗn loạn. Một số ga tàu điện ngầm đã phải đóng cửa và các tài xế đã bỏ xe ở quận Gangnam - nơi tập trung những tòa nhà cao tầng, trung tâm giải trí và mua sắm bậc nhất của Seoul - vì đường ngập nặng không thể đi qua được.

Một số tài khoản trên Twitter cũng cho biết khu vực Gangnam đã xảy ra sự cố mất điện.

 Các con đường và vỉa hè gần chung cư Eunma ở Daechi-dong, một phường giàu có ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc bị nhấn chìm do mưa lớn. Ảnh: Yonhap.

Các con đường và vỉa hè gần chung cư Eunma ở Daechi-dong, một phường giàu có ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc bị nhấn chìm do mưa lớn. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng tin Yonhap, lượng mưa lên tới 170 mm đã đổ xuống khu vực miền Trung Hàn Quốc vào ngày 8/8, bao gồm cả khu vực thủ đô.

Khu vực phía nam của Seoul đã hứng chịu lượng mưa hơn 100 mm mỗi giờ vào cuối ngày, với một số khu vực của thành phố ghi nhận lượng mưa có thời điểm vượt 141,5 mm - mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho hay.

Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng, trong khi tài xế mắc kẹt trên nóc ôtô và nước mưa tràn xuống các bậc thang của ga tàu điện ngầm. Một số hình ảnh thành phố vào sáng 9/8, sau khi lũ rút, giống như một bộ phim thảm họa, với những chiếc ôtô rải khắp các đường phố.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã yêu cầu các quan chức chính phủ sơ tán cư dân khỏi khu vực có nguy cơ cao và khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh giờ làm, cho phép nhân viên đi làm linh hoạt để tránh rủi ro tiềm ẩn vào sáng 9/8.

“Không có gì quý hơn tính mạng và sự an toàn. Chính phủ sẽ quản lý triệt để tình trạng mưa lớn”, ông cho biết.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-dan-khu-nha-giau-gangnam-bi-soc-vi-tran-ngap-lut-chua-tung-thay-post1343897.html