Gang hồ mạng Ngọc Rambo vì sao bị bắt?

Liên quan đến vụ bắt giữ trái phép một thiếu niên 16 tuổi rồi quay clip đăng lên YouTube, 'giang hồ mạng' Ngọc Rambo bị tạm giữ hình sự.

Ngày 23/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc "Rambo", 31 tuổi, ở xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (22 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, theo nguồn tin trên Báo Giao Thông.

 Lê Thanh Ngọc bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra. Ảnh: Kênh YouTube Ngọc Rambo.

Lê Thanh Ngọc bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra. Ảnh: Kênh YouTube Ngọc Rambo.

Cơ quan công an cho biết ngày 16/8, Ngọc "Rambo" cùng Hùng đã đe dọa, bắt giữ trái phép N.T.A. (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), sau đó quay clip về hành vi trên rồi đăng lên YouTube.

Quá trình bắt 2 thanh niên này, công an đã thu giữ một điện thoại di động cùng 4 máy tính để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc "Rambo" được biết đến là một "giang hồ mạng" có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể và người đeo nhiều vàng. Kênh YouTube của Ngọc sở hữu lượng người theo dõi lên tới 456.000. Trên kênh YouTube của mình, Ngọc "Rambo" có nhiều clip chung với một số người được xem là "giang hồ mạng".

Ngọc Rambo cùng một số thanh niên thường xuyên làm các clip mang tính chất bạo lực. Ảnh: Cắt từ clip

Nội dung các video được đăng tải trên YouTube chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.

Hồng Quyên (t/h)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/gang-ho-mang-ngoc-rambo-vi-sao-bi-bat-106830.html