Gắn trách nhiệm cá nhân với việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị

Cụ thể hóa Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (NQ 765) 'Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo', thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3 đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về vấn đề này.

Phóng viên (PV):

Kết quả nổi bật trong huấn luyện của LLVT Quân khu 3 theo NQ 765 thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Triển khai NQ 765, LLVT Quân khu 3 đã có những tiến bộ vượt bậc. Nổi bật là cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Hiện nay, 100% cán bộ của quân khu huấn luyện được theo phân cấp; gần 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% cán bộ cấp đại đội, trung đội đạt trình độ huấn luyện khá, giỏi; 50% cán bộ tiểu đội, khẩu đội trưởng huấn luyện được một số nội dung kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, huấn luyện điều lệnh, thể lực. Trong tổ chức huấn luyện, BTL quân khu chỉ đạo chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trên địa bàn trong thế trận tác chiến phòng thủ liên hoàn có chiều sâu và rộng khắp. Đồng thời, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện dã ngoại với tổ chức các hoạt động dân vận, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2013 đến nay, Quân khu 3 đã phối hợp cùng các địa phương trên địa bàn chỉ đạo tổ chức hàng trăm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (phường, thị trấn), diễn tập phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của LLVT quân khu.

PV: Đạt được kết quả trên, kinh nghiệm rút ra là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Sau khi NQ 765 được ban hành, Đảng ủy Quân khu 3 kịp thời tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai nghiêm túc và ra nghị quyết, kế hoạch, xác định những nội dung, biện pháp và lộ trình cụ thể. Các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu của cấp trên sát với tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng, đặc điểm địa bàn tác chiến. Hằng năm, các cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện tới từng cán bộ, đảng viên; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện; gắn trách nhiệm cá nhân với việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, đơn vị huấn luyện giỏi. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho bộ đội thấy rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác trong huấn luyện, có niềm tin vào vũ khí, trang bị, cách đánh, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm chiến đấu, dám đánh và quyết đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Đảng ủy, BTL quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện (định kỳ và đột xuất), qua đó đánh giá thực chất công tác huấn luyện, nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, nhất là “bệnh thành tích” trong huấn luyện,…

Huấn luyện gói buộc lượng nổ ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3). Ảnh: HỒNG VIỆT

PV: Để NQ 765 triển khai hiệu quả, thời gian tới, Đảng ủy, BTL Quân khu 3 tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, BTL quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức cho mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT quán triệt sâu sắc về NQ 765, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ nói riêng. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 đã dày công vun đắp trong suốt 72 năm qua.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HỒNG KHÁNH CHI (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-trach-nhiem-ca-nhan-voi-viec-hoan-thanh-nhiem-vu-huan-luyen-cua-don-vi-522079