Gần Tết, dân văn phòng lại rủ nhau buôn bán online kiếm bộn tiền

Năm 2020 là một năm chưa từng có tiền lệ. Kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút. Dịp Tết cận kề, nhu cầu mua sắm tăng cao, cũng là lúc dân văn phòng lại rủ nhau làm thêm nghề tay trái là đi buôn dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người có thể kiếm được bộn tiền từ việc buôn bán này.

Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu mua sắm lớn nhất trong năm. Mọi người không chỉ thích sắm sửa quần áo, giầy dép để chơi Tết mà những mặt hàng thực phẩm, đồ ăn thức uống cũng rất được ưa chuộng.

Chính vì lý do đó, tranh thủ dịp Tết, nhiều người làm văn phòng đã làm thêm nghề tay trái đó là bán thêm các đặc sản của địa phương hoặc bánh kẹo, giỏ quà Tết, những thứ mà mọi người hay sắm trong dịp Tết. Nhiều người có duyên buôn bán, có khi chỉ trong 1 tháng gần Tết số tiền kiếm được còn gấp mấy lần tiền lương. Đặc biệt, năm 2020 khi kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh thì nhu cầu kiếm thêm tiền dịp Tết càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Một năm kinh tế buồn, nhiều chị em công sở tranh thủ bán hàng online kiếm thêm tiền dịp Tết.

Một năm kinh tế buồn, nhiều chị em công sở tranh thủ bán hàng online kiếm thêm tiền dịp Tết.

Tết dương lịch vừa qua, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch, chị Lan Hương – một nhân viên hành chính văn phòng tại Hà Nội lại tất bật với công việc kiếm thêm thu nhập của mình. Vốn là một người năng động tháo vát, đã nhiều năm nay, cứ dịp Tết đến là chị lại nhập các mặt hàng như bánh kẹo, các loại đặc sản các vùng miền như thịt trâu gác bếp, hạt điều, hạt macca… về bán. Thêm vào đó, năm nay dịch bệnh phức tạp, thu nhập cũng không được bằng năm ngoái nên chị Hương vẫn phải tìm mọi cách để có thêm thu nhập.

“Những mặt hàng này gần như nhà nào cũng có nhu cầu trong dịp Tết. Năm nào mình cũng nhập về bán. Vừa là bán cho anh em bạn bè đồng nghiệp, vừa là bán cho khách hàng trên Facebook. Mình bán mấy năm nay rồi nên lượng khách khá ổn định. Năm nay kinh tế khó khăn hơn. Nhưng tâm lý Tết chỉ có một năm một lần nên ai cũng muốn sắm sửa đầy đủ. Vì vậy những mặt hàng thiết yếu mình chọn lựa bán trong dịp này chắc chắn sẽ vẫn bán chạy. Mặc dù làm 2 việc cùng một lúc những mình luôn cố gắng cân đối và sắp xếp công việc cho khoa học nhất. Đa số hàng hóa mình sẽ lên đơn từ hôm trước, tranh thủ giao hàng vào buổi trưa, hoặc thuê ship. Việc làm tay trái này giúp mình có thêm một khoản thu nhập đáng kể dịp Tết đó”, chị Hương chia sẻ.

Cũng giống như chị Lan Hương, chị Xiêm, trú tại quận Long Biên, vốn làm trong phòng Marketing ở một công ty nước ngoài. Chị có lợi thế là chồng làm đầu bếp và gia đình chuyên bán các món ăn như gà ủ cốt bào ngư, gà ủ muối, xôi chim, xôi xéo, thịt ngan, thịt vịt… Bình thường nhà chị hay làm hàng cho các sự kiện liên hoan, tiệc cưới, tiệc sinh nhật. Vốn có kinh nghiệm về marketing chị tranh thủ thời gian hỗ trợ chồng đăng tin bán hàng trên mạng xã hội, trên Facbook cá nhân và các hội nhóm.

Chị Xiêm chia sẻ “Từ khi có dịch bệnh, mọi người lại thích mua hàng online ship tận nhà hơn. Đến bây giờ những khách của mình đã thành thói quen. Cứ đặt hàng ship chứ không đến tận nơi lấy nữa. Mình hỗ trợ chồng bán hàng qua mạng, còn lại tất cả các khâu đằng sau có chồng mình ở nhà xử lý toàn bộ nên hầu như mình cũng không mất nhiều thời gian lắm mà hiệu quả gấp nhiều lần. Hàng nhà mình thì càng dịp lễ Tết mọi người càng có nhu cầu cao. Càng về cuối năm, số lượng khách đặt gà để cúng lễ càng nhiều, bếp nhà mình luôn phải hoạt động hết công suất. Số tiền tôi giúp chồng kiếm về những thời gian cao điểm cũng không phải là ít”.

Gà ủ, vịt ủ, chế biến sẵn được bán rất chạy dịp lễ Tết.

Vốn có thế mạnh bán hàng online, Thu Hằng ở Mỹ Đình cùng với những người bạn của mình còn rủ nhau góp vốn để bán các giỏ quà Tết trên chợ mạng. Mặc dù Hằng đang phải đi làm tại công ty, nhưng một vài người bạn của Hằng làm công việc tự do, vì vậy, nhóm bạn hoàn toàn có thể phân công công việc cho nhau, sắp xếp thời gian để cùng nhau hoàn thành mục tiêu. Người nhập hàng, đóng gói, vận chuyển, quảng cáo bán hàng.

“Trung bình mỗi dịp Tết bọn mình đẩy mạnh Marketing quảng cáo, kiếm được những đơn hàng lớn cho các doanh nghiệp tổng lợi nhuận bọn mình thu về cả trăm triệu đồng. Chia ra mỗi người cũng được gần ba chục triệu. Tính ra tiền làm thêm này còn cao hơn cả tiền lương, tiền thưởng của mỗi người”, Hằng cho biết.

Việc dân văn phòng làm thêm nghề tay trái như bán hàng online ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Với những người nhanh nhạy với thị trường, việc làm này đã mang đến cho họ một nguồn thu nhập đáng kể. Thậm chí còn cao hơn nhiều lần tiền lương họ nhận được. Việc buôn bán online giúp cho nhiều người có thêm nguồn thu nhập đáng kể để có thể trang trải thêm cho các chi phí đắt đỏ tại thành phố, giúp cuộc sống gia đình dễ thở hơn. Đặc biệt là thời điểm một năm kinh tế khó khăn nhiều biến động như năm 2020 vừa qua.

Huyền Phạm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/kinh-te-so/gan-tet-dan-van-phong-lai-ru-nhau-buon-ban-online-kiem-bon-tien/20210103120153388