Gần tám năm tù phạt đối tượng lừa bán khẩu trang

Sáng nay, 27-4, TAND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Việt (SN 1994, ở xã Tái Sơn, Tứ Kỳ); tuyên phạt bị cáo bảy năm chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Việt bị TAND huyện Tứ Kỳ tuyên phạt bảy năm chín tháng tù.

Đối tượng Phạm Văn Việt bị TAND huyện Tứ Kỳ tuyên phạt bảy năm chín tháng tù.

NDĐT - Sáng nay, 27-4, TAND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Việt (SN 1994, ở xã Tái Sơn, Tứ Kỳ); tuyên phạt bị cáo bảy năm chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa, ngày 4-4, Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Việt ở xã Tái Sơn (Tứ Kỳ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Trước đó, lợi dụng việc khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường do dịch Covid-19, đầu tháng 2-2020, Phạm Văn Việt đến các hiệu thuốc tây và các quán hàng tạp hóa thu mua gom những hộp khẩu trang để bán lại kiếm lời. Khi mua được khoảng 100 hộp khẩu trang, Việt đăng trên Facebook nội dung "Có khẩu trang y tế bốn lớp bán 12 triệu đồng/thùng 50 hộp".

Đến ngày 14-2, anh Nguyễn Văn Dũng, ở phường Vạn Phúc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) vào Facebook thấy nick Facebook mang tên Phạm Việt Anh rao bán khẩu trang y tế nên đã liên hệ với Việt hỏi mua 30 thùng khẩu trang với giá 12 triệu đồng/thùng, tổng số tiền là 360 triệu đồng. Việt yêu cầu anh Dũng phải đặt cọc trước 50% giá trị tiền hàng. Khoảng 16 giờ ngày 15-2, tại nhà Việt ở thôn Trung Sơn xã Tái Sơn, anh Dũng đưa cho Việt số tiền 160 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Phạm Văn Việt đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Việt 93 tháng tù.

Quốc Vinh

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44254902-gan-tam-nam-tu-phat-doi-tuong-lua-ban-khau-trang.html