Gần nửa đội hình U23 Việt Nam tập trung muộn

Từ 23/7, U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho ASIAD 2018. Lần này, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có hơn nửa quân số trong những ngày đầu vì học trò vướng lịch thi đấu.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, HLV người Hàn Quốc gọi 30 cầu thủ lên tập trung.Tuy nhiên, ông sẽ phải để tới 13 cầu thủ vắng mặt trong những ngày đầu tập trung bởi họ còn bận thi đấu cho CLB chủ quản.

Cụ thể, 2 trận bán kết lượt đi diễn ra chiều 25/7 giữa Hà Nội gặp Bình Dương và Thanh Hóa tiếp SLNA. Cả 4 đội bóng nói trên đều có đại diện góp mặt tại U23 Việt Nam lần này.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam lên tập trung muộn trong đợt này. Ảnh: AFC.

Trong đó, CLB Hà Nội đóng góp tới 8 gương mặt. SLNA và Bình Dương mỗi đội có 2 tuyển thủ và Thanh Hóa có Bùi Tiến Dũng được tập trung.

Theo thông tin của Zing.vn, tổng cộng 13 cầu thủ của những đội bóng này sẽ thi đấu tại cúp quốc gia trước khi hội quân cùng thầy trò HLV Park Hang-seo tại Hà Nội.

Như vậy, ông thầy người Hàn chỉ còn lại 17 cái tên trong 3 ngày đầu tập trung. Hiện tại, một số cầu thủ đã bắt đầu lên đường di chuyển tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chờ ngày chính thức tập trung.

Danh sách 30 cầu thủ của HLV Park đưa ra tiếp tục là đề tài gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng ông còn bỏ lọt một số cầu thủ chất lượng tốt. Tuy nhiên, với quan điểm của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đó là những cầu thủ tốt và hợp với ông nhất hiện nay.

TM Tiến Dũng sẽ lên tập trung muộn.

Trong danh sách triệu tập, HLV Park điền tên 4 cầu thủ quá 23 tuổi gồm Văn Quyết, Văn Lâm, Hùng Dũng và Anh Đức. Theo quy định của ASIAD, ông sẽ phải loại ít nhất 1 cầu thủ trong số trên trước khi gửi danh sách chính thức tham gia đại hội.

U23 Việt Nam sẽ có 7 ngày tập trung toàn bộ quân số để tập luyện trước khi bước vào giải giao hữu tứ hùng 2018 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội lại di chuyển về Bình Dương tập luyện để làm quen điều kiện thời tiết.

Tại Bình Dương, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD trước ngày lên đường tới Indonesia 11/8.

Theo lịch bốc thăm ban đầu, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Pakistan, Nepan và Nhật Bản. Tuy nhiên, do sai sót trong khâu chuẩn bị nên việc bốc thăm để thiếu 2 đội. Vì vậy BTC nước chủ nhà đang xem xét phương án bốc thăm lại.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-nua-doi-hinh-u23-viet-nam-tap-trung-muon-post862445.html