Gần ngày bầu cử, nhiều cử tri hộ khẩu ở TPHCM nhưng không liên lạc được

Chiều nay (18/5), Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ 13 về tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TPHCM có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đến nay đã tổ chức được 79/97 hội nghị tiếp xúc cử tri. Có 11.849 cử tri tham dự, bình quân 150 cử tri/hội nghị. Một số đơn vị bầu cử đã tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến là đơn vị số 3, đơn vị số 7, đơn vị số 9, đơn vị số 10.

Đối với đại biểu HĐND thành phố, có 32 đơn vị bầu cử, đến nay đã tổ chức được 136/164 hội nghị tiếp xúc cử tri. Có 16.329 cử tri tham dự, bình quân 120 cử tri/hội nghị. Có 7 đơn vị bầu cử tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, dự kiến đến ngày 23/5, TPHCM có 67 khu vực cách ly tập trung với số lượng 1.309 người. Các quận: 10, 12 và Tân Phú có 46 người cách ly tại nhà.

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP có 3.092 tổ bầu cử được thành lập, đã công bố 616 điểm bầu cử. Đến nay, tổng số cử tri của TP là gần 5,5 triệu người. Tuy nhiên đến ngày 23/5 con số này còn có thể biến động, bởi hiện nay còn khoảng 5% đến 10% người dân có hộ khẩu trên địa bàn nhưng không liên lạc được:

“Tôi đề nghị TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phường, xã, thị trấn cập nhật danh sách cử tri. Cố gắng không để sót bất kỳ trường hợp nào không thực hiện được quyền công dân”./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/gan-ngay-bau-cu-nhieu-cu-tri-ho-khau-o-tphcm-nhung-khong-lien-lac-duoc-858873.vov