Gắn kết với đồng bào tôn giáo

Địa bàn Quân khu 7 hiện có 12 tôn giáo đang hoạt động với khoảng 10 triệu tín đồ, chiếm hơn 45% dân số trên địa bàn. Để phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ, phật tử trong xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân; đồng thời gắn kết các tôn giáo với nhau và với LLVT, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; trong đó có chủ trương 'Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số'.

Thân tình, giúp đỡ, tạo niềm tin

Mấy năm trước, việc tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, thường được chính quyền địa phương trên địa bàn Quân khu 7 tổ chức, nhưng hiệu quả chưa cao. Bởi vậy, khi Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 có chủ trương đổi mới công tác dân vận, gắn kết, giúp đỡ đồng bào tôn giáo, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức họp mặt đồng bào các tôn giáo, thì vẫn còn một số cán bộ địa phương có vẻ ngại ngần. Thế nhưng, các buổi họp mặt đã thu được kết quả vượt trên mong đợi, đại biểu các tôn giáo phấn khởi, vui tươi, cởi mở giãi bày, không e ngại. Sự gắn kết giữa LLVT với đồng bào các tôn giáo ngày càng thêm khăng khít. Đại tá Hoàng Xuân Cường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, cho rằng: Việc tổ chức họp mặt phải thực sự thân tình, ấm áp, tạo niềm tin và ấn tượng tốt ngay từ khi gặp gỡ. Chính sự hòa đồng, thân thiện, tôn trọng đã tạo thiện cảm với các chức sắc tôn giáo, giáo dân, phật tử, kéo họ lại gần hơn với LLVT.

Tiếp đó, các đơn vị trong quân khu đã đẩy mạnh triển khai mô hình, tổ chức họp mặt thường xuyên ở cả cấp tỉnh và cấp huyện; đồng thời mở rộng các hoạt động thăm, tặng quà các tôn giáo, gia đình giáo dân, phật tử có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội trại, giao lưu... có sự tham gia của đồng bào các tôn giáo ở từng địa phương. Trong những hoạt động đó, cơ quan quân sự mời đại diện chức sắc tôn giáo cùng tham gia, để họ chứng kiến tình cảm, việc làm tình nghĩa và sự thân thiện của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời thấy được cuộc sống còn những khó khăn của giáo dân, phật tử, từ đó các vị chức sắc xác định rõ trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội. Cách làm này được Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện hiệu quả trong thời gian vừa qua. Mới đây, tại Đại lễ Vu lan, kính mừng Phật đản do Thiền tôn Phật Quang (thị xã Phú Mỹ) tổ chức, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Thượng tọa trụ trì đồng ý dành cho 60 phút để tuyên truyền cho gần 30.000 tăng ni, phật tử, tu tập sinh về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc; kể những câu chuyện về văn hóa gia đình, làng xã phát triển thành tình yêu quê hương, đất nước; những ví dụ về tôn giáo đồng hành cùng dân tộc và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc... Sau buổi tuyên truyền, Thượng tọa Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang, chia sẻ: “Tôi thuyết pháp đã lâu, nhưng chưa lần nào có đông phật tử xúc động đến vậy. Trong những câu chuyện kể của các chú bộ đội hôm nay như có “lửa” thôi thúc mỗi tăng ni, phật tử không chỉ sống thiện tâm mà còn phải làm tròn trách nhiệm công dân với Tổ quốc”.

 Cắt băng khánh thành công trình văn hóa, thể thao tặng Giáo xứ Long Tân. Ảnh: ĐÌNH THÀNH

Cắt băng khánh thành công trình văn hóa, thể thao tặng Giáo xứ Long Tân. Ảnh: ĐÌNH THÀNH

Gần đây, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo thực hiện mô hình “Hỗ trợ xây tặng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục-thể thao trong cơ sở tôn giáo trên địa bàn”. Trong năm 2020, quân khu hỗ trợ xây tặng 11 công trình với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Đến nay, đã có nhiều công trình hoàn thành, được trao tặng các cơ sở tôn giáo, như: Giáo xứ Long Tân (Bà Rịa-Vũng Tàu); Giáo xứ Long Điền (Bình Phước); Giáo xứ Hòa Vinh (Bình Thuận); Giáo xứ Lễ Trang (Bình Dương)... Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy quân khu về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào tôn giáo ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Linh mục Chu Đăng Khải, Chánh xứ Giáo xứ Long Tân chia sẻ: Công trình không chỉ có ý nghĩa thiết thực, hợp với tâm nguyện của toàn thể Giáo xứ Long Tân, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đối với đồng bào tôn giáo, thấu hiểu, sẻ chia khó khăn, giúp các giáo dân nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên xây dựng kinh tế gia đình.

Dân vận không chỉ bằng lời nói...

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã trải qua nhiều cương vị công tác thực tiễn tại cơ sở. Cho nên, khi Đảng ủy quân khu có chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, anh rất tâm huyết, chỉ đạo cơ quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện ngay, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thiếu tướng Hoàng Đình Chung chia sẻ: “Anh em cơ quan chính trị rất tâm đắc với những câu nói chí tình của các chức sắc tôn giáo. Có vị linh mục thân tình bộc bạch trong lễ bàn giao công trình văn hóa, thể dục-thể thao tặng giáo xứ: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã thấu hiểu lòng dân”; “Đây là công trình của tình đoàn kết”, “Cho chúng tôi được mời bữa cơm nghĩa tình, bữa cơm của niềm tin”... Để có được tình cảm chân thành và sự tin cậy như thế là cả một sự nỗ lực, quyết tâm từ lãnh đạo quân khu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, sát thực tiễn để công tác dân vận nói chung và dân vận trong đồng bào có đạo nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực”.

Đổi mới công tác dân vận là yêu cầu cấp thiết của Đảng. Dân vận phải góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết thỏa đáng những vướng mắc của dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân... Quán triệt quan điểm đó, Đảng ủy Quân khu 7 luôn coi trọng lãnh đạo công tác dân vận, quyết liệt chỉ đạo xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân-dân. Theo đó, LLVT phải gương mẫu trong việc gắn kết các tôn giáo với nhau và với cộng đồng, thực hiện tốt chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Để hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số” đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu triển khai sâu rộng bằng hành động, việc làm cụ thể. Những căn nhà “Tình nghĩa quân-dân”; những công trình văn hóa, thể dục-thể thao do bộ đội xây tặng đã hiện hữu ngay trong khuôn viên giáo xứ, nơi thờ tự của các tôn giáo; những lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chức sắc, đồng bào có đạo; các hoạt động “Vui cùng Giáng sinh”, ký kết phối hợp, giao lưu, họp mặt, khen thưởng... đại biểu tôn giáo trên địa bàn đã góp phần không nhỏ tăng cường tình đoàn kết quân-dân.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh: Cách đây 71 năm, trong bài báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... Vận dụng tư tưởng của Người, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận thông qua những mô hình, cách làm cụ thể, gắn kết chặt chẽ, nghĩa tình giữa LLVT với nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển an sinh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH-KIM LOAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/gan-ket-voi-dong-bao-ton-giao-640170