Gắn kết tình lương giáo

Cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Long An đến bàn giao nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình chị Đặng Thị Xuân Phượng, giáo dân thuộc giáo xứ nhà thờ Tân An, phường 3, TP Tân An, chúng tôi thấy, mặc dù còn rất sớm nhưng ngôi nhà đã có rất đông bà con giáo dân cùng cán bộ địa phương đến chia vui với gia đình.

Chị Phượng làm nghề buôn bán nhỏ để mưu sinh và nuôi mẹ già hơn 80 tuổi bị liệt nằm tại chỗ. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 2 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ. Chăm chỉ làm việc nhưng thu nhập của chị cũng chỉ đủ chi phí cho sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, ngôi nhà cấp 4 từ nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Bộ CHQS tỉnh Long An phối hợp với nhà thờ Tân An, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình chị Phượng xây dựng căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Quá trình thi công, lực lượng dân quân của TP Tân An hỗ trợ nhiều ngày công giúp chị nhanh chóng hoàn thiện căn nhà, sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Long An và chính quyền địa phương cùng gia đình chị Đặng Thị Xuân Phượng trong ngày khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa quân dân.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Long An và chính quyền địa phương cùng gia đình chị Đặng Thị Xuân Phượng trong ngày khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa quân dân.

Tại lễ bàn giao nhà, chị Phượng xúc động nói: “Gần cả cuộc đời, tôi mới có được căn nhà như trong mơ. Nếu không có các chú bộ đội, tôi sẽ không có được niềm vui này. Tôi hứa luôn cố gắng trong cuộc sống, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước”.

Cùng chung hoàn cảnh khó khăn, hai chị em ruột Nguyễn Thị Trúc Ly và Nguyễn Thị Trọng, ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ cũng được Bộ CHQS tỉnh Long An xây tặng hai căn nhà tình nghĩa quân dân. Chị Trọng bị câm, điếc bẩm sinh. Chị Ly không có việc làm ổn định, lại nuôi hai con nhỏ. Cả hai đều phải đi bán vé số mưu sinh. Sẻ chia khó khăn cùng hai hoàn cảnh này, ngoài sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Long An, cá nhân Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ mỗi gia đình 40 bao xi măng.

Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Minh Tấn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau... Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ đồng bào có đạo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những công trình ý nghĩa cũng được Bộ CHQS tỉnh quan tâm xây dựng tặng đồng bào công giáo, như: Khu tập thể dục, nhà tình nghĩa quân dân... Những món quà trên chính là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về việc xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với đồng bào tôn giáo, về việc tôn trọng tự do, phong tục tập quán tín ngưỡng của mỗi công dân. Qua đó, củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng son sắt, thủy chung”.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/gan-ket-tinh-luong-giao-652501