Gắn kết nghĩa tình cùng 'Giọt máu yêu thương'

Ngày 7/10, Công ty Bảo Việt TPHCM phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM tổ chức chương trình 'Giọt máu yêu thương'. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Chị Trần Thị Thanh Bình - Giám đốc Công ty Bảo Việt TPHCM thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Chị Trần Thị Thanh Bình - Giám đốc Công ty Bảo Việt TPHCM thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Từ sáng sớm, chị Trần Thị Thanh Bình, nữ Giám đốc Công ty Bảo Việt TPHCM cùng đội ngũ nhân viên đã có mặt để đón nhận những tấm lòng nhân ái đến tham gia ngày hội hiến máu.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng “Giọt máu yêu thương” vẫn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn Thành phố.

Biết được thông tin chương trình qua đồng nghiệp, chị Hoàng My Hương (Quận 2) đã tranh thủ thời gian đến hiến máu. “Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho đi rồi sẽ được nhận lại, ngoài xã hội còn nhiều người kém may mắn hơn, họ đang cần máu thì mình san sẻ thôi”, chị My Hương chia sẻ. Được biết đây là lần thứ 4 chị Hương thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

“Chúng tôi cảm nhận được sứ mệnh cao cả của “Giọt máu yêu thương” qua từng năm, gắn kết với Bảo Việt TPHCM, ngoài sự năng động trong công việc, chúng tôi còn học được cả tinh thần vì cộng đồng”, chị Hoàng Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Bảo Việt TPHCM chia sẻ.

Còn Jason Robert Mueuer, khi đi ngang thấy hoạt động ý nghĩa do Bảo Việt TPHCM tổ chức, anh đã nhiệt tình tham gia. Dù đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu ở Việt Nam nhưng vị khách này tỏ ra rất hào hứng và cho biết sẽ quay trở lại hiến máu nếu có cơ hội.

“Công tác tổ chức rất tốt, tôi rất thích các chương trình hiến máu ở Việt Nam, con người Việt Nam cũng rất tuyệt vời, họ luôn cống hiến vì cộng đồng”, Jason Robert Mueuer nói.

"Giọt máu yêu thương" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân viên công ty

Anh Nguyễn Đình Điện - Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt TPHCM cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quy mô, công tác tổ chức của ngày hội hiến máu nhân đạo năm nay có phần hạn chế. Theo anh Điện, chương trình có khoảng 90 người đăng ký tham gia, trong đó có 60 người là nhân viên và 30 người dân trên địa bàn Thành phố.

Đại diện Công ty Bảo Việt TPHCM tặng quà cho người đến tham gia hiến máu

“Hễ ai cần máu, chúng tôi đều sẵn sàng cho đi bởi đối với tập thể Bảo Việt TPHCM, hiến máu đã trở thành truyền thống tốt đẹp để kết nối, san sẻ tình thương giữa con người với nhau”, anh Điện cho hay.

Sau nhiều năm khởi xướng, chương trình “Giọt máu yêu thương” của Bảo Việt TPHCM đã góp phần giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn trong xã hội và truyền đi những thông điệp nhân văn đến cộng đồng.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/gan-ket-nghia-tinh-cung-giot-mau-yeu-thuong-57513.html