Gắn kết doanh nghiệp với trường nghề

Hiện nay, các doanh nghiệp và trường nghề đã chủ động có những hoạt động liên kết đào tạo. Hai bên đã trao đổi những vướng mắc để cùng điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) và trường nghề đã chủ động có những hoạt động liên kết đào tạo. Hai bên đã trao đổi những vướng mắc để cùng điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Nâng cao chất lượng nguồn lao động

Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã liên kết với hơn 80 DN cho sinh viên học thực hành ở nhiều lĩnh vực. Nhà trường mời lãnh đạo, chuyên gia ở các DN tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng giáo án, chương trình đào tạo, chấm thi, đánh giá kỹ năng nghề của sinh viên. Ngược lại, sau khi tốt nghiệp, những sinh viên này được các DN tuyển dụng vào làm việc. Trung bình mỗi năm, nhà trường cung cấp khoảng 1.000 lao động chất lượng cho các DN trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Hồng Thanh - Tổng quản lý Khách sạn Horizon Nha Trang (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) cho biết: “Là khách sạn 5 sao nên chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và các yếu tố cần thiết để sinh viên thực hành. Nhà trường dạy cho các em về lý thuyết, khách sạn giúp các em thực hành để hình thành tác phong, ý thức, giờ giấc công việc để khi tốt nghiệp có thể làm được ngay”.

 Doanh nghiệp và trường nghề ký kết hợp tác đào tạo.

Doanh nghiệp và trường nghề ký kết hợp tác đào tạo.

Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa đang liên kết với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) cho học viên thực hành nghề hàn và cơ khí. Ngoài thực hành trên máy móc hiện đại, các học viên được học nội quy DN, tác phong công nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… Sau khi tốt nghiệp, các học viên đều được nhà máy tuyển dụng vào làm việc mà không phải qua thử việc. Chỉ tính riêng trong năm 2019, HVS đã tuyển dụng hơn 110 lao động ở các trường nghề có liên kết đào tạo.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang cũng liên kết đào tạo với khoảng 30 DN. Ông Nguyễn Văn Lực - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Việc liên kết đào tạo giúp học viên nắm bắt được kiến thức từ thực tiễn, rèn tay nghề; rút ngắn thời gian đào tạo. DN thì góp ý để nhà trường hoàn thiện giáo trình giảng dạy sát với thực tế; tham gia chấm thi, đánh giá tay nghề sát chất lượng của người học. Ngoài ra, từ việc liên kết này còn cung ứng nhân lực chất lượng cho DN, giảm chi phí đào tạo cho nhà trường, DN và người học”…

Vẫn còn nhiều tồn tại

Hiệu quả từ sự liên kết đào tạo đã rõ, song vẫn còn những tồn tại cần 2 phía có hướng giải quyết, tháo gỡ. Bà Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc nhân sự Khách sạn Intercontinental Nha Trang cho biết, kiến thức về ngoại ngữ của học viên còn rất hạn chế. Nhiều em học ngành quản lý khách sạn, nhà hàng nhưng không thể giao tiếp tiếng Anh được. Do vậy, các trường nghề cần chú trọng dạy ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và bản thân người học cũng cần đầu tư ngoại ngữ. Các DN còn cho rằng, các trường nghề cần quan tâm giáo dục kỹ năng mềm cho học viên trước khi cho các em tới DN thực hành. Chẳng hạn, có nhiều học viên không thực tập theo bố trí của DN vì cho rằng không đúng chuyên ngành đào tạo. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Quản đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vinco cho rằng, việc sắp xếp thời gian thực hành của các trường nghề chưa ổn định khiến đơn vị khó sắp xếp công việc cho các em. Từ đó, nhiều em thực hành trên công trường không chấp hành về giờ giấc...

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Hường - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang cho biết, các DN đã và đang liên kết đào tạo cần có kế hoạch cụ thể, lâu dài về nhân lực và nêu rõ yêu cầu đào tạo để các trường nghề có hướng tuyển sinh, đào tạo. Đồng thời, DN cũng quan tâm, dành nhiều thời gian, tâm huyết để đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho các trường nghề. Bên cạnh đó, DN cần hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên. Cùng với đó, cử các chuyên gia, người giỏi nghề cùng tham gia trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn thực hành cho sinh viên; tạo điều kiện cho giáo viên các trường nghề tiếp cận thực tế tại DN để học hỏi kinh nghiệm hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học…

Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, việc hợp tác đào tạo giữa DN với trường nghề đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả 2 phía. Mong rằng, thời gian tới, sự liên kết này sẽ ngày càng được mở rộng hơn, đem lại nhiều kết quả cao.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/201912/gan-ket-doanh-nghiep-voi-truong-nghe-8141518/