Gắn học và làm theo Bác với công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này, thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận cho cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm gắn với việc học và làm theo Bác.

Ban Tổ chức trao giải cho các báo cáo viên tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TX Quảng Yên năm 2018. Ảnh: Nguyễn Chiến

Ngay từ năm 2001, quán triệt tinh thần Đại hội IX và các Đại hội X, XI của Đảng, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai sâu rộng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006, của Bộ Chính trị khóa X, về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến giai đoạn năm 2011-2016 tiếp tục gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung chỉ đạo, khắc phục những yếu kém, bất cập của địa phương, cơ quan, đơn vị, giải quyết những vấn đề bức xúc trong sản xuất, đời sống của nhân dân trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng thời điểm, từng giai đoạn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Mở các lớp học, hội nghị mời các chuyên gia về giảng dạy, nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thi tìm hiểu, thi báo cáo viên giỏi, thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo Bác; tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, chi đoàn, chi hội; phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác gắn với tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, vấn đề khó trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời khắc phục những mặt công tác còn hạn chế, yếu kém... Các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành, địa phương đều đề ra các tiêu chí học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng đạo đức công vụ, thực hiện các nguyên tắc ứng xử trong từng lĩnh vực.

Những hình thức nêu trên đã tạo thành các đợt sinh hoạt tư tưởng chính trị sâu rộng, góp phần phát huy mạnh mẽ tính tiền phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên và cổ vũ, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Tiêu biểu cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Cuộc thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2006 với trên 2.000 thí sinh, cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008 với gần 3.000 thí sinh, cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh” năm 2013 thu hút trên 210.000 người tham gia với trên 540 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật viết về học tập và làm theo Bác. Năm 2014, tỉnh đề ra khẩu hiệu “Đoàn kết thống nhất - Năng động sáng tạo - Dân chủ kỷ cương - Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh” tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những hành động cụ thể tích cực học tập và làm theo Bác, góp sức xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh...

Giáo viên và học sinh Trường THCS Mạo Khê II (Đông Triều) tham gia thi trắc nghiệm cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Internet. Ảnh: Xuân Quảng (CTV)

Cùng với các giải pháp trên, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên có sự đổi mới. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ của tỉnh và hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (trước đây gọi là các trường đảng, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ) phát huy tốt vai trò là hạt nhân trong công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về chất lượng và số lượng. 14/14 huyện, thị xã, thành phố đều thành lập trung tâm bồi dưỡng chính trị, xây dựng được trụ sở riêng với đầy đủ hệ thống phòng học, trang thiết bị. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường. Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, trung bình mỗi năm, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở trên 30 lớp; mỗi trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở từ 20-45 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Thông qua đó, đã góp phần tích cực vào nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn tỉnh.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/gan-hoc-va-lam-theo-bac-voi-cong-tac-giao-duc-ly-luan-chinh-tri-cho-can-bo-dang-vien-2406508/